Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại nào thì chị em đừng bỏ qua hướng dẫn hữu ích này!

Ngọc Châu - Webuy,
Chia sẻ

Chọn đúng loại cốc nguyệt san phù hợp sẽ giúp chị em sử dụng thoải mái, hiệu quả, tránh những “tai nạn” không đáng có.

Chọn mua dựa trên chất liệu

Một trong những kinh nghiệm mua cốc nguyệt san chị em cần “dắt lưng” ngay cho mình đó chính là chọn cốc qua chất liệu. Loại cốc chất lượng phải là loại cốc được làm bằng chất liệu Silicon y tế (mà chúng ta vẫn thường thấy ở núm ti giả cho trẻ em hay các dụng cụ y tế) có độ mềm dẻo vừa phải để hạn chế tối đa những tổn thương cho “cô bé”.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 1.

Cốc nguyệt san làm từ silicon mềm dẻo để dễ dàng thao tác khi đưa vào trong cơ thể.

Nếu chị em mua nhầm loại cốc được làm bằng chất liệu nhựa, cao su không đảm bảo thì tuyệt đối không nên sử dụng vì nó có thể gây ra những căn bệnh phụ khoa khó lường.

Chọn mua qua kích thước (Size)

Mỗi người chị em lại có kích thước âm đạo, lượng máu kinh ra hàng tháng khác nhau. Vì vậy, hiểu được điều này, nhiều hãng sản xuất cốc nguyệt san đã thiết kế sản phẩm với nhiều kích thước khác nhau phù hợp với mọi chị em phụ nữ.

Cốc nguyệt san được thiết kế với nhiều size nhưng loại size thông dụng nhất được nhiều chị em lựa chọn là size S và size L. Cách chọn mua cốc nguyệt san theo kích thước là cách giúp chị em vừa tiết kiệm thời gian lại đảm bảo an toàn cho cô bé khi sử dụng.

Một lưu ý cho những người mới sử dụng lần đầu nên sử dụng size S để dễ thao tác hơn cho lần đầu sử dụng. Loại cốc cỡ nhỏ này cũng là lựa chọn hoàn hảo nhất cho chị em chưa từng sinh nở và có lượng máu kinh trong kỳ không nhiều.

Ngược lại, cốc nguyệt san size L lại phù hợp cho chị em đã quen dùng cốc hoặc dùng cho những ai đã từng sinh nở hay có lượng máu kinh nhiều để chống tràn.

Chọn mua qua hình dáng và chiều dài

Cốc nguyệt san thường có thiết kế hình dáng dạng dài hoặc bầu tròn. Những loại bầu tròn có thể ôm khít với âm đạo mình nhất, không bị tràn dịch ra ngoài. Chị em nên lưu ý để có chiếc cốc vừa vặn với cơ thể. Với người Việt Nam mình có cơ địa đa phần nhỏ người hãy chọn 1 cốc không quá dài sẽ gây khó chịu và lòi ra ngoài.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 3.

Những loại bầu tròn có thể ôm khít với âm đạo mình nhất, không bị tràn dịch ra ngoài.

Bên cạnh đó, chiều dài và miệng cốc cũng rất quan trọng khi chọn cốc nguyệt san. Nên lựa chọn miệng cốc không quá nhỏ, nhỏ quá không khít với cơ vành âm đạo. To quá khiến cốc vào trong không bung mở được hết miệng cốc. Độ dày cốc vừa phải, không quá dày quá mỏng. Vì dày quá sẽ khó gập khi đưa vào, mỏng quá bị yếu cốc không bung ra được.

Chọn mua qua cuống cốc

Tiêu chí thứ hai giúp bạn có được cách chọn mua cốc nguyệt san chính xác nhất đó chính là chọn theo cuống cốc. Phần cuống này là bộ phận giúp bạn lấy cốc nguyệt san ra dễ dàng mà không gặp trở ngại trong quá trình lấy.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 4.

Cuống cốc là một trong những tiêu chí giúp chị em chọn được cốc nguyệt san phù hợp.

Cuống cốc kinh nguyệt được phân ra làm hai loại dài ngắn khác nhau. Đối với những chị em có âm đạo ngắn nên chọn loại cốc có phần cuống ngắn để không cảm thấy khó chịu. Còn đối với những chị em có âm đạo cao thì có thể sử dụng loại cốc có phần cuống dài hơn.

Bên cạnh đó, độ mềm cứng của cuống cốc cũng khá quan trọng. Nếu chị em nào cơ địa quá nhạy cảm thì nên chọn cốc có chiếc cuống vừa nhỏ vừa mềm để tránh bị xây xước âm đạo do đuôi cốc cọ vào.

Chọn mua theo màu sắc

Khi đi mua hàng chị em sẽ thấy cốc nguyệt san có nhiều màu khác nhau từ màu trắng đến màu xanh, hồng, vàng, cam, tím, nâu,…Màu cốc tuy không ảnh hưởng đến chất lượng của cốc nhưng có thể dễ bị kích ứng đối với những người dễ nhạy cảm.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 5.

Cốc nguyệt san màu trắng sau một thời gian sử dụng dễ bị ố vàng.

Nếu dễ bị kích ứng thì nên chọn loại cốc màu trong suốt, còn nếu không chị em có thể chọn cốc màu để giữ màu bền lâu hơn.

Một số loại cốc nguyệt san trên thị trường:

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 6.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 7.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 8.

Muốn dùng cốc nguyệt san cho “ngày đèn đỏ” nhàn tênh nhưng chưa biết chọn loại này thì chị em đừng bỏ qua những mẹo hữu ích này! - Ảnh 9.

 

Chia sẻ