Một trường ở Hà Nội thay đổi điều kiện tuyển sinh lớp 10 vào "phút cuối", nhiều phụ huynh ngồi trên đống lửa vì con đỗ bỗng nhiên trượt

Hoàng Hà,
Chia sẻ

Phụ huynh yên tâm con đã đỗ theo diện tuyển thẳng nhưng trường bất ngờ thay đổi điều kiện nên không còn cơ hội thi tuyển vào trường khác.

Điều chỉnh tiêu chí vào phút cuối?

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn là cái tên hot trong mùa tuyển sinh những năm gần đây. Ngoài mức học phí hợp lý, trường còn được các bậc phụ huynh đánh giá cao về chất lượng giảng dạy vì trực thuộc đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường thay đổi tiêu chí tuyển sinh vào lớp 10 vào "phút cuối", nhiều phụ huynh ngồi trên đống lửa vì sợ con đỗ thành trượt - Ảnh 1.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành.

Ngày 19/5, trường thông báo tuyển sinh 320 học sinh cho lớp 10 năm học 2020-2021. Điều kiện là học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trở lên ở bậc THCS; có điểm tổng kết trung bình cả năm học lớp 9 của môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh từ 6,5 trở lên; đã hoàn thành chương trình môn Tiếng Anh ở cấp THCS. Trường có 3 phương thức tuyển sinh là xét tuyển thẳng, thi tuyển và xét tuyển. 

Tuy nhiên, ngay sau khi học sinh tham gia thi tuyển xong, ngày 23/7, trường thông báo điều chỉnh tiêu chí xét tuyển thẳng là học sinh phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của mỗi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đạt từ 8.0 điểm trở lên.

Trường thay đổi tiêu chí tuyển sinh vào lớp 10 vào "phút cuối", nhiều phụ huynh ngồi trên đống lửa vì sợ con đỗ thành trượt - Ảnh 2.

Thông báo tuyển sinh ngày 19/5.

Trường thay đổi tiêu chí tuyển sinh vào lớp 10 vào "phút cuối", nhiều phụ huynh ngồi trên đống lửa vì sợ con đỗ thành trượt - Ảnh 3.

Thông báo điều chỉnh ngày 23/7.

Việc điều chỉnh tiêu chí xét tuyển thẳng vào "phút cuối" này khiến cho nhiều phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng cho con bất ngờ vì học bạ của con không đạt yêu cầu và cũng không còn cơ hội thi tuyển vào trường Nguyễn Tất Thành cũng như các trường khác.

"Trượt tuyển thẳng tôi không biết con học ở đâu"

Chị L.T.V mấy hôm nay như ngồi trên đống lửa kể từ lúc biết trường thay đổi tiêu chí tuyển thẳng. Chị V. bày tỏ: "Năm lớp 9 con tôi xếp loại học lực giỏi. Trung bình môn Toán là 8,1; tiếng Anh là 8,8 và Ngữ văn là 7,0. Ngoài ra, con được giải 3 môn Lý cấp thành phố. Xét thấy con đủ điều kiện xét tuyển thẳng theo thông báo của trường nên vợ chồng tôi đến trường nộp hồ sơ.

Trường thay đổi tiêu chí tuyển sinh vào lớp 10 vào "phút cuối", nhiều phụ huynh ngồi trên đống lửa vì sợ con đỗ thành trượt - Ảnh 4.

Biên thu nhận thu hồ sơ của con chị V. 

Tại đây, vợ chồng tôi đã cẩn thận hỏi rất kỹ là con có đủ điều kiện xét tuyển không, có nhiều người nộp xét tuyển thẳng không... thì nhận được câu trả lời là "Chắc chắn được tuyển thẳng vì em đạt giải 3 môn Vật lý thành phố" và "Ngày 29/7 đến trường nộp học bạ gốc là xong". 

Vì vậy, tôi không mua hồ sơ thi cho con nữa và vợ chồng tôi yên tâm khi con được học Ban A1 (môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh) của trường, là ban mà con yêu thích.

Tuy nhiên, trường thông báo điều chỉnh điều kiện xét tuyển thẳng là 3 môn Toán, Văn, Anh phải trên 8,0 khiến con tôi có nguy cơ đỗ thành trượt". 

Chị V. cho biết, mấy ngày qua con trai chị đã buồn và khóc rất nhiều. "Nếu ngay từ đầu trường thông báo cho phụ huynh điều kiện xét tuyển các môn phải trên 8,0 và đừng khẳng định chắc chắn con tôi đỗ thì gia đình đã cho cháu đăng ký thi, bây giờ đã không bị nhỡ nhàng thế này. Tôi đang không biết cho con học ở đâu".

Không chỉ có chị V. mà nhiều phụ huynh khác cũng ngỡ ngàng trước thông báo mới của trường. Nhiều phụ huynh tin tưởng nhà trường nên chủ quan không đăng ký cho con thi vào lớp 10 trường nào.

Một phụ huynh khác (xin được giấu tên) bức xúc: "Nhà trường làm ăn tắc trách làm con tôi đã không thi vào lớp 10 trường nào cả. Sáng nay phải chạy đôn chạy đáo tìm trường không xét điểm thi cho con mà chưa dám nói cho con biết chỉ sợ con buồn. Bây giờ nhà trường làm thế này dở dang, làm mất cơ hội của biết bao học sinh. Điểm thi vào 10 năm nay chắc cao vì đề dễ, có cơ hội nào cho con tôi nữa không?

Tiêu chí cao thì trường càng có được học sinh giỏi. Tuy nhiên, thông báo điều chỉnh quá muộn làm phụ huynh và học sinh trong diện xét tuyển thẳng không kịp trở tay để tính toán thi hay dự phòng các phương án khác. Tại sao trường không thông báo việc này trước khi kết thúc bán hồ sơ thi tuyển để con còn có cơ hội thi?".

Chúng tôi đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường trao đổi về vụ việc nhưng không nghe máy. Theo thông báo trước đó của trường, ngày 29/7, trường sẽ nhận hồ sơ của học sinh theo phương thức xét tuyển.

Chia sẻ