Tính đến hết ngày 15/4, toàn thành phố có 114.195 học sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 THPT, chiếm tỉ lệ gần 78% học sinh tốt nghiệp THCS. Số thí sinh đăng ký dự thi đến thời điểm này đã cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Việc Hà Nội lần đầu tiên cho phép thí sinh theo dõi số lượng đăng ký nguyện vọng theo thời gian thực được coi là bước tiến lớn về tính minh bạch. Tuy nhiên, sự rõ ràng này cũng vô tình biến kỳ thi vốn đã căng thẳng trở thành một cuộc “canh bạc” tâm lý đầy rủi ro.
Sức nóng của kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đang lan tỏa khắp các tỉnh thành. Áp lực dồn lên vai phụ huynh và thí sinh khi mỗi nguyện vọng không chỉ là tờ phiếu đăng kí, mà là những bài toán tính chi li về cơ hội đỗ - trượt trường công.
Trước áp lực tuyển sinh lớp 10 tăng cao, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại TPHCM ngày càng “đắt hàng” và trở thành lựa chọn chủ động của nhiều học sinh, thay vì chỉ là phương án dự phòng như trước đây.
Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.
Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Vốn là kỳ thi được ví căng thẳng hơn thi đại học, thời điểm này nhiều sĩ tử lớp 9 đã vào giai đoạn khẩn trương tăng tốc luyện thi mỗi ngày mấy ca trong chặng “nước rút”.
Trong bối cảnh số lượng thí sinh dự tuyển tăng, Hà Tĩnh quyết định nâng tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026–2027 lên 74%, tăng 2% so với năm trước.
Kỳ thi lớp 10 Hà Nội luôn có tỷ lệ cạnh tranh cao, chuyên gia cho rằng để giảm áp lực cần mở rộng trường công lập, nâng hiệu quả phân luồng, tư vấn hướng nghiệp sớm.