Một trường đại học ở Huế có kiến trúc đẹp xuất sắc nằm ven sông Hương đang gây xôn xao giới học trò

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Về tổng thể, Học viện Âm nhạc Huế trông cực kỳ sang - xịn - mịn và hứa hẹn sẽ là một điểm tham quan hút khách trong thời gian tới.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước một trường đại học đẹp lung linh. Đó là Học viện Âm nhạc Huế, đang trong quá trình xây dựng, sửa sang một số tòa nhà như ký túc xá và nhà khách. Hiện việc xây dựng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Dù chưa hoàn thiện nhưng ngôi trường này đã khiến các bạn sinh viên lịm tim vì các tòa nhà có tông màu đỏ trầm cực cuốn hút, kết hợp với đó là lối kiến trúc độc đáo, có chút hơi hướng châu Âu.

Về tổng thể, Học viện Âm nhạc Huế trông cực kỳ sang - xịn - mịn và hứa hẹn sẽ là một điểm tham quan hút khách trong thời gian tới. Rất nhiều sinh viên của các trường khác đã hẹn hò nhau, khi Học viện Âm nhạc Huế hoàn thành việc xây dựng thì nhất định phải đến check-in một lần.

Một số tòa nhà của Học viện Huế đang được xây dựng dở.

Các tòa nhà có tông màu đỏ trầm chủ đạo.

Bên cạnh đó, rất nhiều sinh viên của trường cũng tranh thủ vào khoe những điều thú vị về Học viện Âm nhạc Huế. Theo đó, Học viện Âm nhạc Huế vốn gần sông Hương - con sông nổi tiếng với vẻ đẹp trữ tình và mơ mộng. Khi trời tối, các tòa nhà của trường với view hướng ra sông, được thắp đèn lên thì đẹp lung linh thôi rồi. Khung cảnh đó khiến bất cứ tâm hồn nào cũng phải xao xuyến.

1 đại học ở Huế gây bão MXH: Kiến trúc đẹp xuất sắc còn nằm ven sông Hương, tối thắp đèn lên thì lung linh phải biết! - Ảnh 4.

Học viện Âm nhạc Huế nằm ngay gần sông Hương mơ mộng. Đây là một điểm check in được rất nhiều sinh viên nhắm đến.

Được biết, Học viện Âm nhạc Huế có địa chỉ tại số 1 đường Lê Lợi, TP Huế. Đây là đơn vị sự nghiệp giáo dục, có chức năng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị Âm nhạc truyền thống, đặc biệt là các di sản Âm nhạc được UNESCO công nhận như: Nhã nhạc Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên… đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực Âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, biểu diễn Âm nhạc, góp phần giữ gìn và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam mà trực tiếp là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chia sẻ