Một số nước châu Âu có thể đón du khách từ tháng 5/2021

Thế Dũng,
Chia sẻ

Các nước châu Âu có ngành du lịch đóng vai trò trọng yếu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp tuyên bố có thể mở cửa biên giới, đón du khách từ tháng 5/2021.

Tây Ban Nha là quốc gia thứ ba tại châu Âu tuyên bố sẽ mở cửa đón khách du lịch từ ngày 19/5, thời điểm quốc gia này khai mạc hội chợ du lịch quốc tế FITUR tại Thủ đô Madrid. Tuyên bố của Tây Ban Nha được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp thông báo nước này sẽ mở của đón khách du lịch từ ngày 14/5. Theo đó, khách du lịch đến Hy Lạp sẽ được chào đón nếu đã được tiêm phòng, có kháng thể với COVID-19 hoặc có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus này.

Trước đó một tuần, Chính phủ Bồ Đào Nha cho biết, dù lộ trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa chưa ấn định ngày cụ thể, song có thể có một ngoại lệ đối với ngành du lịch.

Ngược lại, các nước châu Âu khác như Pháp, Bỉ tỏ ra thận trọng hơn. Trong khi Bộ trưởng Du lịch Pháp hôm 10/3 cho biết ông sẽ làm việc với ngành du lịch để khởi động các hoạt động kinh doanh, nới lỏng dần cho ngành kinh doanh khách sạn song không ấn định thời điểm đón khách du lịch. Cả Pháp và Bỉ đều phản đối việc sử dụng các chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm như một điều kiện để đi lại trong EU.

Đến thời điểm hiện nay, tại các nước châu Âu dù đang tồn tại nhiều quan điểm về khả năng sử dụng các chứng chỉ tiêm chủng, xét nghiệm để nới lỏng các biện pháp phong tỏa, mở cửa lại ngành kinh tế du lịch, song EU nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia thành viên có thể tự quyết định cách thức sử dụng chứng chỉ tiêm chủng và xét nghiệm.

Chia sẻ