Một số nơi tại Trung Quốc đã trải qua 70 ngày nắng nóng gay gắt

Ban Thời sự,
Chia sẻ

Trung Quốc trải qua các đợt nắng nóng gay gắt nhất trong hơn 60 năm qua, một số nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới hơn 44 độ C.

Trùng Khánh, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc nằm ở vị trí ngay ngã ba sông, thường tấp nập du khách vào thời điểm này. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng, du khách đến đây rất thưa thớt.

Mọi năm, các thuyền du lịch thường chật kín du khách đi ngắm cảnh trên sông thì giờ đây, lòng sông khô cạn, lộ cả đáy sông, khiến hoạt động du lịch bằng thuyền phải tạm dừng.

Cô Li Wei - Khách du lịch nói: "Khi ra ngoài đường vào lúc này không khác gì là đi xông hơi. Tôi ở Côn Minh nhiệt độ có 22 độ C mà đến đây nhiệt độ tăng gấp đôi".

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hòa nhiệt độ tại các văn phòng và hộ gia đình tăng đột biến, gây áp lực lớn lên mạng lưới điện. Ngoài ra, hạn hán cũng đã khiến nước sông cạn kiệt, làm giảm sản lượng điện tại các nhà máy thủy điện.

Một số nơi tại Trung Quốc đã trải qua 70 ngày nắng nóng gay gắt - Ảnh 2.

Nước tan từ sông băng Laohugou chảy qua dãy núi Qilian, khu tự trị Mông Cổ (Cam Túc, Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Một số thành phố đã buộc phải yêu cầu các nhà máy tạm dừng hoạt động để đảm bảo có đủ điện phục vụ các nhu cầu thiết yếu của người dân. Đồng thời, chính quyền kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình tiết kiệm điện vì nắng nóng đã làm cạn kiệt nguồn cung. Ở một số vùng, các văn phòng được yêu cầu tăng nhiệt độ điều hòa lên 26 độ C hoặc khóa thang máy đi lên tầng 2 và tầng 3 để tiết kiệm điện.

Chị Peng Rong - Nhân viên văn phòng cho biết: "Việc sử dụng máy điều hòa trong văn phòng cũng phải thay đổi do thiếu điện. Giờ đây chúng tôi không được để nó chạy cả ngày như trước kia mà luôn phải để nhiệt độ cao hơn".

Dự báo, nhiệt độ cao sẽ tiếp tục duy trì tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung Trung Quốc đến cuối tháng 8.

Chia sẻ