Miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa nên xuất hiện nhiều hình thái thời tiết khác nhau. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sức khoẻ.
Miền Bắc, miền Trung đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ. Dự báo hôm nay (23/3) sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng này với trọng tâm là các tỉnh Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ.
Đợt nắng nóng đầu tiên tại miền Bắc có khả năng kéo dài đến ngày 24/3, trong đó ngày 22/3 là đỉnh điểm với nền nhiệt cao nhất có thể lên đến trên 37 độ.
Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, nửa cuối tháng 3, đầu tháng 4/2023, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể đón đợt nắng nóng đầu tiên.
Pháp và Tây Ban Nha đã ghi nhận nhiệt độ ấm bất thường hôm 27/10, làm gia tăng lo ngại về việc thay đổi mô hình thời tiết ở châu Âu.
Giống như nhiều thế hệ trước, Zhang Yue và chồng cô dựa vào nguồn nước từ hồ Bà Dương - hồ lớn nhất Trung Quốc để mưu sinh.
Ngày 13/9, Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho rằng nhân loại đang "đi sai hướng" trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu do việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch. Theo WMO, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính hiện đang cao hơn so với mức trước đại dịch.
Hai người đã thiệt mạng trong bối cảnh đám cháy rừng Fairview bùng lên và lan nhanh trên thảm thực vật khô cằn ở Nam California, Mỹ.
Hạn hán và nắng nóng kỷ lục khiến hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc bị khô cạn và hòn đảo 1.000 năm cũng lộ diện hoàn toàn.
Hạn hán tăng cao đã khiến cho một con sông bị khô cạn là làm lộ ra những bí mật về thế giới tiền sử của loài khủng long.