Một ca nghi dương tính SARS-CoV-2 ở Cẩm Giàng, liên quan quán karaoke

NGUYỄN HOÀN - QUẢNG AN - THUẬN PHƯƠNG,
Chia sẻ

Xem tin tức thời sự phát hiện nhân viên quán karaoke Hương Sen (Cẩm Giàng, Hải Dương) dương tính SARS-CoV-2, ông L.V.T (54 tuổi, có tiền sử nhiều bệnh nền) gọi xe cấp cứu đến thẳng Khoa Truyền nhiễm - BV Đa khoa tỉnh Hải Dương và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 8/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương này ghi nhận 309 ca mắc COVID-19. Ngày 7/2 có 16 ca mắc mới, trong đó TP Chí Linh (14), Kinh Môn (1) và một người ở tỉnh khác.

Toàn tỉnh có 44 xã thuộc 7 huyện, thị, thành có ca mắc COVID-19. Lực lượng chức năng truy vế tổng số 9.908 trường hợp F1 và hơn 42.200 trường hợp F2. Hải Dương đã phong tỏa 65 khu dân cư, 9 thôn toàn thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng. Qua điều trì, đã có 3 ca khỏi bệnh được ra viện.

BCĐ Phòng chống COVID-19 Hải Dương cũng thông tin vừa ghi nhận ca nghi nhiễm mới trong cộng động. Người này là ông L.V.T (54 tuổi, trú thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng).

Ông L.V.T có tiền sử đái tháo đường tuýp 2, tăng huyết áp. Bệnh nhân bị sốt cách đây 8 ngày, sốt nóng, gai rét thường về chiều và đêm, kèm theo ho.

Ngày 3/2, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được đưa thẳng vào khoa Truyền Nhiễm, nằm cách ly và điều trị bằng kháng sinh, hạ sốt. Lấy mẫu xét nghiệm SARS CoV 2 âm tính.

Ngày 4/2, được cho ra viện về nhà cách ly điều trị tiếp theo đơn. .

Ngày 5/2, Bệnh nhân đến cơ quan giao ban, tiếp xúc với 2 đồng nghiệp rồi về gọi bác sỹ truyền nước. Ngày 7/2, bệnh nhân hết sốt, còn ho, kèm đau tức ngực.

Khi xem tin tức, phát hiện thêm nhân viên quán Karaoke Hương Sen dương tính (bệnh nhân và một số nhân viên trong cơ quan đến hát vào ngày 20/1), bệnh nhân gọi xe cấp cứu đến thẳng khoa Truyền Nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và được cách ly ngay.

Ông L.V.T vào viện cách ly trong tình trạng mệt, không sốt, ho, tức ngực, khó thở nhẹ, có tổn thương kính mờ 2 trường phổi.

Lực lượng y tế chẩn đoán viêm phổi, đái tháo đường, tăng huyết áp và chỉ định xét nghiệm Realtime RT PCR SARS-CoV-2. Đến 18h00 kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi ngờ dương tính.

Trước đó, sáng 7/2 các chuyên gia tại điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM hội chẩn trực tuyến ca bệnh nặng là BN1863 (trú phường Thạch Khôi, TP Hải Dương), đang điều trị tại Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Bệnh nhân có tổn thương phổi, khó thở, hiện tại thở oxy lưu lượng cao.

Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà mới nhất cho trẻ 15 tuổi

 Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 897/BYT-MT hướng dẫn cách ly y tế với trẻ dưới 15 tuổi. Trong đó trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà riêng ngay từ đầu nếu đáp ứng các điều kiện.

Theo hướng dẫn này, thời gian cách ly là 14 ngày.

Đối với trẻ dưới 5 tuổi, thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Với nhóm 5-15 tuổi, thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày đầu. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp với SARS-CoV-2 (lấy mẫu vào ngày 1, ngày 3 và ngày 7), trẻ sẽ được về cách ly tại nhà riêng nếu đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Việc di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Bộ Y tế yêu cầu, khi trẻ về cách ly tại nhà phải đảo bảo đủ 2 điều kiện:

Thứ nhất, mỗi trẻ cần có một người khỏe mạnh chăm sóc và giám sát trẻ trong suốt thời gian thực hiện cách ly; không để người già ở cùng nhà với trẻ.

Người chăm sóc trẻ không được ra khỏi phòng cách ly, không tiếp xúc thành viên trong gia đình, người ngoài hoặc vật nuôi, có suất ăn riêng.

Người chăm sóc trẻ phải có đủ phương tiện phòng hộ cá nhân phòng, chống lây nhiễm để sử dụng khi cần thiết như khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, áo quần.

Thứ hai, chỉ được cách ly tại nhà với các gia đình có nhà riêng lẻ như biệt thự, nhà ở liền kề, độc lập. Cửa nhà phải có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: "ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19".

Khu vực cách ly phải khép kín, tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Nếu nhà có nhiều tầng, sử dụng một tầng riêng biệt để cách ly y tế.

Phòng cách ly phải được vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất là thường xuyên mở cửa sổ, hạn chế dùng điều hòa (nếu dùng, để nhiệt độ trên 26 độ C và tăng cường thông gió), không dùng điều hòa trung tâm, hạn chế đồ đạc, vật dụng trong phòng.

Trong nhà vệ sinh phải có xà phòng rửa tay, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay có chứa ít nhất 60% cồn.

Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm cho người chăm sóc trẻ và người nhà (trang phục phòng chống dịch gồm khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, kính bảo hộ, quần áo) để sử dụng khi cần thiết.

Chuyên gia y tế nói về việc gộp mẫu xét nghiệm tìm COVID-19

Theo PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chiến lược gộp mẫu (từ 5 lên 10-12) hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc và rõ ràng. Có rất nhiều nghiên cứu quốc tế cũng như nhiều nước đã áp dụng chiến lược này.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là người trực tiếp tham gia Đoàn công tác chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Hải Dương. Theo ông, tình hình các ổ dịch nguy hiểm nhất cơ bản đã được khống chế và được "khóa chặt", không còn khả năng lây lan cho cộng đồng như ổ dịch tại sân bay Vân Đồn, ổ dịch tại công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương. Ngoài ra các ổ dịch xâm nhập ở các địa phương khác cũng đã được khoanh vùng xử lý triệt để ngay.

Tuy nhiên, theo PGS Dương chống dịch chưa bao giờ là đơn giản, luôn có những tình huống mới nảy sinh phức tạp. "Chính vì vậy tất cả chúng ta đều nhận thức được rằng không được phép lơ là, chủ quan và phải cùng nhau chống dịch với những nỗ lực cao nhất"- PGS.TS Trần Như Dương lưu ý.

Theo PGS.TS Trần Như Dương Chiến lược gộp mẫu (từ 5 lên 10-12) hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc và rõ ràng. Có rất nhiều nghiên cứu quốc tế cũng như nhiều nước đã áp dụng chiến lược này.

Tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã khẳng định việc gộp nhiều mẫu trong một lần xét nghiệm là hoàn toàn khả thi, chính xác, tin cậy với độ nhậy và độ đặc hiệu cao tương đương như khi ta làm mẫu đơn. Chính nhờ có những căn cứ khoa học rõ ràng như vậy mà Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn thực hiện trong toàn quốc.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 83.104, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 759

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.098

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 58.247.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.472 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 17 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 3 là 3 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Chia sẻ