Mới ra tù, tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung bị dân tình ném đá không thương tiếc vì hành động "không biết xấu hổ"

P.H,
Chia sẻ

Cho Doo Soon và vợ hắn vừa qua đã nộp đơn lên chính quyền đòi hỏi quyền lợi khiến đông đảo người dân vô cùng tức giận.

Cho Doo Soon (69 tuổi) - tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung (đã đổi tên) - nguyên mẫu trong phim Hope, ra tù ngày 12/12 vừa qua gây xôn xao dư luận. Bởi tội ác khó dung thứ gây ra cho bé gái 8 tuổi 12 năm trước, Cho Doo Soon vẫn là cái tên gây ám ảnh đối với dân chúng Hàn Quốc, đặc biệt sau khi hắn ta được trả tự do, chính thức bắt đầu chuỗi ngày tái hoà nhập lại với cộng đồng.

Cho Doo Soon ra tù ngày 12/12 năm ngoái

Vừa qua, truyền thông địa phương đưa tin về việc tên này nộp đơn xin trợ cấp theo chương trình hỗ trợ sinh kế và lương hưu cho người cao tuổi khiến dân tình không mấy hài lòng và lên tiếng chỉ trích thậm tệ.

Chính quyền thành phố Ansan nơi hắn đang sống cùng vợ mình thông tin vào ngày 8/1 rằng họ đang xem xét trường hợp đòi hỏi quyền lợi này. Cụ thể, tên Cho đã trên 65 tuổi, thuộc nhóm người cao tuổi không còn sức lao động. Về vợ hắn, bà này chưa đủ 65 tuổi, tuy nhiên do tình trạng sức khoẻ cùng với tiếng xấu từ lịch sử phạm tội của chồng mình, bà này hầu như không thể xin việc ở bất kỳ đâu. Nếu theo luật, cặp đôi có khả năng cao sẽ được phê duyệt yêu cầu xin trợ cấp của mình.

Một quan chức địa phương cho biết: "Do vợ chồng họ tuổi cao sức yếu và hoàn cảnh không thể kiếm ra tiền, chính quyền địa phương đang nghiêm túc xem xét và khả năng cao sẽ chấp thuận."

Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên nếu được chấp thuận, mức hỗ trợ mà họ nhận được sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu won (25,4 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi báo chí đưa tin về vấn đề này, nhiều người dân xứ sở kim chi đã gửi đơn kiến nghị lên cấp trên kêu gọi không được cho tên tội phạm ấu dâm hưởng khoản lợi ích nhân sinh xã hội này vì không xứng đáng.

Mới ra tù, tên tội phạm ấu dâm vụ bé Nayoung bị dân tình ném đá không thương tiếc vì hành động không biết xấu hổ - Ảnh 2.

Cho Doo Soon bị bắt năm 2008 vì tội bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hung rồi bỏ mặc bé gái 8 tuổi trong tình trạng chấn thương cực nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi. Hắn được trả tự do vào ngày 12/12/2020 vừa qua sau 12 năm đền tội trong tù.

Tòa án đã áp đặt các quy định đặc biệt đối với riêng Cho Doo Soon trong thời gian mãn hạn tù bao gồm cấm uống bia rượu và hạn chế ra ngoài vào đêm khuya. Cảnh sát đã tiến hành lắp đặt một chốt bảo vệ hoạt động liên tục tại lối vào nhà ông ta và vợ mình. 15 camera quan sát an ninh bổ sung đã được lắp đặt gần khu dân cư.

Để giải tỏa lo lắng của người dân gần đó, thành phố Ansan dự kiến tăng cường độ sáng của 30 ngọn đèn đêm ở xung quanh khu vực và thuê 12 người, bao gồm cả các sĩ quan võ thuật để lập thành đội tuần tra 24/24.

Nguồn: Hankookilbo

Chia sẻ