Mẹ rơm tập 40: Anh Tư dằn mặt Xuân, giúp Mô tìm con gái

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Những diễn biến đáng chú ý trong tập 40 của bộ phim Mẹ rơm.

Trích đoạn tập 40 phim Mẹ rơm mở đầu bằng cảnh Hào (Minh Luân) ngồi thất thần giữa cuộc họp ở cơ quan. Sau đấy, anh ta nói rằng bản thân có việc quan trọng cần giải quyết rồi vội vàng rời đi. Nhiều khả năng lý do khiến Hào hành xử như vậy là vì chuyện gì đó có liên quan tới Hạt Dẻ.

'Mẹ rơm' tập 40: Anh Tư dằn mặt Xuân, giúp Mô tìm con gái - Ảnh 1.

Hào ngồi thất thần giữa cuộc họp ở cơ quan.

Hạt Dẻ bị Khoản bắt đi, Mô nhờ anh Tư giúp đỡ

Như đã biết thì ở tập trước, Khoản (Cao Minh Đạt) đã tìm thấy chỗ ở của cha con Mô (Thái Hòa) và đòi đưa bé Hạt Dẻ đi. Dĩ nhiên Mô không đồng ý, nhưng một người như anh khó lòng có thể ngăn cản Khoản.

'Mẹ rơm' tập 40: Anh Tư dằn mặt Xuân, giúp Mô tìm con gái - Ảnh 2.

Sau khi Khoản đưa bé Hạt Dẻ đi, cả bà Năm lẫn Mô đều vô cùng lo lắng.

Sau khi Hạt Dẻ bị bắt, Mô chán nản quay về làng. Anh nói chuyện này cho bà Năm và điều đó khiến bà cảm thấy vô cùng buồn khổ. Rất may cho hai người, Mô nhận được sự trợ giúp từ anh Tư, một tay giang hồ hiệp nghĩa. Anh Tư cùng với đàn em đi đến nhà Khoản để tìm bé Hạt Dẻ. Thấy vậy, Xuân (Cao Thái Hà) liền bù lu bù loa lên và anh Tư ngay lập tức đã dằn mặt cô ta:

"Tôi chỉ giúp thằng Mô tìm con thôi, khôn hồn thì im miệng lại".

Đến khi Xuân dọa báo công an, anh Tư cũng chẳng hề e ngại:

"Bà giả điên hả? Bà báo đi? Bà báo là cái thằng bắt cóc con nít chính là chồng của bà".

'Mẹ rơm' tập 40: Anh Tư dằn mặt Xuân, giúp Mô tìm con gái - Ảnh 3.

Anh Tư giúp Mô tìm kiếm bé Hạt Dẻ.

Đón xem phim Mẹ rơm vào buổi tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Chia sẻ