Mê game đánh cá, công nhân đi trộm tài sản

Tiến Minh,
Chia sẻ

Do chơi game bắt cá và thiếu nợ 10 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nên Nghĩa nảy sinh ý định trộm tài sản để trừ nợ.

Ngày 5-8, Thượng tá Tăng Châu Long, Phó trưởng công an Quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trọng Nghĩa (22 tuổi, ngụ Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Mê game đánh cá, công nhân đi trộm tài sản
Đối tượng Lê Trọng Nghĩa tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 3-8 sau khi đi nhậu cùng bạn bè, Nghĩa đi bộ quoanh khu vực P.Tân Sơn Nhì tìm cơ hội cướp tài sản,  đến khoảng 2 giờ cùng ngày Nghĩa đi bộ đến trước số nhà của anh H.V.L  địa chỉ 91/18/16 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì thì phát hiện cửa sổ trên lầu không đóng, Nghĩa liền leo vào nhà lục soát trên phòng thì phát hiện một máy tính xách tay để ở gần đó liền lấy trộm rồi leo xuống đất và bỏ đi. Khi đi được một đoạn thì bị tổ tuần tra của công an phường Tân Sơn Nhì phát hiện và bắt giữ.

Tại cơ quan công an Nghĩa khai đang làm công nhân xây dựng cho một công trường ở gần đó, do chơi game bắt cá, chơi thua và thiếu nợ 10 triệu đồng nhưng không có khả năng trả liền nảy sinh ý định trộm tài sản để trừ nợ. 

Đối tượng Nghĩa từng có 2 tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản” vừa ra tù đầu tháng 3-2015.


Chia sẻ