Mẹ đi “buôn chuyện”, con 8 tháng tuổi bị bỏng

Theo Công an nhân dân,
Chia sẻ

Khoảng 12h trưa 11/4, Bệnh viện sản nhi tỉnh Phú Yên tiếp nhận cấp cứu và điều trị một bệnh nhi 8 tháng tuổi, tạm trú ở thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa trong tình trạng bị phỏng da nhiều nơi trên cơ thể.

Thông tin ban đầu cho hay, gần trưa cùng ngày, cháu bé gái được người mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Kim Thanh, 27 tuổi ru ngủ trên nền nhà. Khi thấy đứa trẻ ngon giấc, chị Thanh dắt đứa con lớn sang nhà người chị ruột ở gần đó là Nguyễn Thị Kim Thoa để tán chuyện.

Hơn một giờ sau những người hàng xóm nghe có tiếng trẻ con khóc, nên dò tìm và phát hiện cháu bé đã bị phỏng do bò trên mặt bê tông xi măng nắng nóng trước sân nhà. Vụ việc là bài học cần thiết dành cho các bà mẹ buông lỏng việc trông giữ con trẻ.
Chia sẻ