Mạo danh bác sĩ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn

Gia Minh,
Chia sẻ

Ngày 20-1, một tòa án ở Đức đã kết án 11 năm tù đối với một người đàn ông phạm tội giết người. Bị cáo mạo danh bác sĩ trực tuyến và ép buộc các nữ bệnh nhân tự gây sốc điện.

Bị cáo David G., 30 tuổi, là kỹ sư máy tính ở TP Wurzburg, bang Bavaria - Đức.

"Hành vi sốc điện này đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân. Anh ta có niềm vui bệnh hoạn và phấn khích khi nhìn thấy những người phụ nữ đau đớn khi bị sốc điện" - công tố viên cho biết.

Hắn bị kết 13 tội trong tổng số 88 tội giết người.

Tòa án nói thêm rằng hắn ta sẽ thụ án trong một bệnh viện tâm thần.

Thẩm phán Thomas Bott, chủ tọa phiên tòa, cho biết điều đặc biệt đáng lo ngại là hắn hướng dẫn phụ nữ đặt các vật kim loại gần thái dương, "có nghĩa là để não người phải chịu dòng điện".

David G. mạo danh bác sĩ trực tuyến và khoe đang tiến hành một nghiên cứu về liệu pháp giảm đau. Hắn dùng ứng dụng trò chuyện trực tuyến Skype để thuyết phục phụ nữ và trẻ em gái tự sốc điện.

Mạo danh bác sĩ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn: sốc điện nữ bệnh nhân - Ảnh 1.

Các nạn nhân tự tạo ra thiết bị từ muỗng kim loại hoặc tự trói vào ghế rồi nhờ người khác sốc điện. Ảnh: R. Byron

Các nạn nhân chế tạo các thiết bị tự chế từ muỗng kim loại hoặc tự trói mình vào ghế trước khi nhờ người khác sốc điện.

Hắn ta ghi hình lại nhiều buổi chữa bệnh và một số đoạn phim được dùng làm bằng chứng trước tòa.

Trong một số trường hợp, hung thủ trả cho các nạn nhân của mình từ 200 - 3.000 euro. Đôi khi, cha mẹ của một số nạn nhân còn hỗ trợ thực hiện các cú sốc điện.

Luật sư bào chữa của David G. cho rằng bị cáo đang bị hội chứng Asperger ( hội chứng rối loạn phát triển), do đó hắn nên được hưởng án treo trong 2 năm với các cáo buộc nhẹ, hơn là tội mạo danh bác sĩ và gây thương tích cho nạn nhân.

Chia sẻ