Mách bố mẹ 1 địa chỉ học ngoại khóa chất lượng tại TP.HCM

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Chắc hẳn đây là cái tên rất quen thuộc với nhiều người dân ở TP.HCM.

Một tuần 4 ngày, cứ sau giờ tan trường, ba mẹ con chị Nguyễn Vũ Như Quỳnh (Bình Thạnh, TP.HCM) lại đèo nhau trên chiếc xe máy đến Nhà Thiếu Nhi TP.HCM (quận 1), cách trường học tầm 2 cấy số để hai bé tiếp tục tham gia các lớp học ngoại khóa. 

Lê Nguyễn An Nguyên (lớp 4) và Lê Nguyễn Phúc Nguyên (lớp 7) - hai con chị Quỳnh vừa học võ, vừa học bóng rổ - những môn học vận động mà theo chị Quỳnh sẽ giúp con rèn luyện thể chất, phát triển chiều cao và học cách tự vệ. Hai đứa trẻ ngồi thảnh thơi nhâm nhi xong bữa ăn chiều, đợi đến giờ học rồi thay đồ vào lớp. 

TP.HCM có một địa chỉ học ngoại khóa "xịn", ngay trung tâm nhưng giá "hạt dẻ" - Ảnh 1.

Lê Nguyễn An Nguyên (lớp 4) và Lê Nguyễn Phúc Nguyên (lớp 7).

Từ trung tâm về đến nhà mất 30 phút, thế nhưng vì quá yêu thích các lớp học cũng như thầy cô nơi này nên đã 4-5 năm nay, chị Quỳnh chưa hề có ý định tìm cho con một địa điểm học ngoại khóa khác. Ngoài các ưu điểm được chị Quỳnh liệt kê như gần trường học; chất lượng các lớp học đảm bảo; thầy cô giáo nhiệt tình; cơ sở vật chất hiện đại... thì yếu tố học phí cũng là điều bà mẹ này hài lòng.

Chị Quỳnh nhẩm tính: "Với mỗi môn học, học phí của con sẽ là 500 ngàn đồng/khóa 8 tuần. Như vậy, mỗi tháng mình chỉ tốn khoảng 250 ngàn đồng. Mức phí này thấp hơn nhiều so với nhiều cơ sở tư nhân khác. Hiện tại, hai bé chỉ tốn 1 triệu đồng cho cả 2 môn học. Nếu học bên ngoài chắc mình không kham nổi. Thực sự với chất lượng và cơ sở vật chất như hiện tại thì mức phí này mình thấy rất ổn".

TP.HCM có một địa chỉ học ngoại khóa "xịn", ngay trung tâm nhưng giá "hạt dẻ" - Ảnh 2.

Các bé vừa phát triển thể chất vừa thêm năng động, tự tin.

Bà mẹ này cho biết, Nhà Thiếu Nhi TP có sân rộng, vấn đề an ninh cũng đảm bảo vì có bảo vệ trong, ngoài. Đồng thời, các thầy cô cũng rất có trách nhiệm: "Khi con mình còn nhỏ, mỗi khi học võ xong, thầy giáo đưa ra cổng luôn đợi có mặt bố mẹ mới ra về. Mình cảm nhận các giáo viên rất có tâm, các bé mình cũng rất mến và quấn quýt với các thầy cô. Vì thế, dù về nhà có muộn một chút nhưng ba mẹ con vẫn luôn luôn rất vui vẻ", chị Quỳnh nói.

Đó cũng là lí do dù có những ngày mưa gió, thời tiết xấu, chị vẫn cố gắng cho các con đi học, hầu như hai bé rất ít khi nghỉ buổi nào. Nhiều năm học ở đây, các bé vừa phát triển thể chất vừa thêm năng động, tự tin. Cả hai em cho biết, sắp tới sẽ sắp xếp học thêm một số môn ngoại khóa khác.

Thực tế, ghé Nhà Thiếu Nhi TP vào giờ chiều, sau lúc tan tầm, không khó để thấy những ông bố bà mẹ như chị Như Quỳnh. Dù mới đi làm về hay còn bận rộn chuyện nhà cửa, nhưng họ vẫn dành thời gian đưa đón con tới đây, tham gia các lớp học ngoại khóa hay các lớp học thêm. 

Chẳng hạn chị Ngọc Vân (Quận Phú Nhuận, TP.HCM), dù nhà ở không gần trung tâm nhưng vẫn đưa con gái và cháu trai mới 4 tuổi đến đây để tìm các lớp học năng khiếu vì "nghe bạn bè khen dữ lắm". Hay em Nguyễn Hoàng Gia Phúc (Lớp 5, trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền) thì từ 3 năm nay, hàng tuần, đều đặn đến Nhà Thiếu Nhi TP ngày thứ 3, thứ 5 để học thêm tiếng Anh. Hai em Khánh Trân, Hoàng Việt (Lớp 11, trường THPT Trần Đại Nghĩa) cũng chọn Nhà Thiếu Nhi TP là nơi học thêm môn Toán vì "chất lượng dạy rất tốt", dù nhà hai em ở khá xa, tận quận Tân Phú.

TP.HCM có một địa chỉ học ngoại khóa "xịn", ngay trung tâm nhưng giá "hạt dẻ" - Ảnh 3.

Em Nguyễn Hoàng Gia Phúc (Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền).

TP.HCM có một địa chỉ học ngoại khóa "xịn", ngay trung tâm nhưng giá "hạt dẻ" - Ảnh 4.

Hai em Khánh Trân, Hoàng Việt (THPT Trần Đại Nghĩa).

Nhà Thiếu nhi TP - Nơi "chồi non" nảy mầm

Cũng như em An Nguyên, Phúc Nguyên, hay Gia Phúc, Khánh Trân... suốt hơn bốn mươi năm qua, Nhà Thiếu Nhi TP đã trở thành điểm hẹn tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi. Đây không chỉ là nơi các cháu được thực hành những bài học được dạy trong sách vở mà còn là nơi trải nghiệm thực tiễn đầy ý nghĩa. 

Nhà Thiếu Nhi TP chiêu sinh theo khóa, với rất nhiều môn ngoại khóa đa dạng về Thể thao (Karatedo, Taekwondo, Vovinam, Aikiko, Wushu, Võ cổ truyền, Kỹ năng tự vệ, Cờ vua, Cờ tướng, Bóng rổ, Bóng bàn, Bóng đá, Thể dục nhịp điệu, Thể dục nghệ thuật); Về Mỹ thuật - Nghệ thuật (Hội họa, Khéo tay, Rèn chữ, MC nhí, Người mẫu nhí, Đàn organ, Đàn Guitar, Thanh nhạc, Nhảy hiện đại, Múa ballet); Về Khoa học - Xã hội (Kỹ năng xã hội, lắp ráp robot).

Ngoài ra còn có các hội thi năng khiếu: Văn nghệ, Tin học, Sáng tạo, Vẽ tranh, Chỉ huy đội giỏi; Các hoạt động xã hội, tìm hiểu truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng, tham quan di tích, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề giáo dục tâm lý, kỹ năng sống… 

TP.HCM có một địa chỉ học ngoại khóa "xịn", ngay trung tâm nhưng giá "hạt dẻ" - Ảnh 6.

Với học phí siêu "hạt dẻ", từ 450 ngàn đồng/khóa 8 tuần - 500 ngàn đồng/khóa 8 tuần, giờ học linh hoạt từ thứ 3 đến chủ nhật với nhiều khung giờ sáng, trưa, chiều, tối... nhà Thiếu Nhi TP không chỉ thu hút các em học sinh ở địa bàn quận 1 hay lân cận mà còn rất nhiều học viên ở xa vẫn sẵn sàng lặn lội tới đây theo học.

Không chỉ là nơi học tập, vui chơi, Nhà Thiếu Nhi TP còn là địa điểm check in "sống ảo" được lòng giới trẻ. Công trình này toạ lạc tại góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lê Quý Đôn (quận 3) – một trong những góc đường nổi bật và có vị trí đẹp nhất ở Sài Gòn hiện nay.

Tòa nhà mới với ý tưởng như một hạt mầm đang nảy chồi được xây cạnh trụ sở cũ gồm một tầng trệt, ba tầng lầu và một tầng kỹ thuật. Ngoài ra, tòa nhà còn có một tầng hầm và một tầng lửng. Nhìn từ xa, đẹp không thua kém gì những trung tâm thương mại, những khu liên hợp hoành tráng. Màu trắng chủ đạo của công trình cũng những dây leo bao phủ tạo cảm giác thích mắt, khiến ai đi qua cũng ngoái nhìn. 

Nhà thiếu nhi TP có khuôn viên rộng, có cả quán cafe sách cho bố mẹ ngồi đợi con hoặc các bé giải trí trong lúc chờ vào giờ học.

Khuôn viên rộng khoảng 10.000 m2. Bên trong là các phòng chức năng phục vụ cho quá trình giảng dạy văn – thể – mỹ như phòng tập judo, phòng nghiên cứu thiên văn, phòng âm nhạc, phòng dạy mỹ thuật, phòng chiếu phim… Có 14 phòng chức năng, 23 phòng năng khiếu. Công trình đạt Giải Bạc – Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2018, hạng mục: Công trình Văn hóa/ Thể thao.

Với cơ sở vật chất hiện đại, hoạt động phong phú, chất lượng giảng dạy đảm bảo, không khó hiểu khi các lớp, CLB, Đội nhóm năng khiếu của Nhà Thiếu Nhi TP đã thu hút trên 30.000 lượt em/năm tham gia sinh hoạt và học tập. Đặc biệt nhiều lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt em tham gia như: Lễ hội Thế giới tuổi thơ ngày 1/6, lễ hội Trung Thu, lễ hội Ngày Tết Quê em, Ngày hội Khoa học với đời sống...

Nhà Thiếu Nhi TP đã lập đường dây nóng và hoạt động Phòng Tâm lý sẵn sàng hỗ trợ giải đáp giúp đỡ thiếu nhi về tâm lý. Hàng tháng, Nhà Thiếu Nhi còn tổ chức hai chuyên đề/tháng với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia tâm lý, các chuyên đề về tuổi mới lớn, những bức xúc của các em trong học tập, trong cuộc sống để giúp các em không chỉ khỏe mạnh về thể chất mà còn cả tinh thần.

Chia sẻ