Mắc chứng "búp bê vỡ", bé gái phải chung sống với giá đỡ kim loại

Vân Anh,
Chia sẻ

Một bé gái ở Anh đã bị hội chứng “búp bê vỡ” bẩm sinh khiến cho toản bộ khuôn mặt và cơ thể em cần được phẫu thuật lại.

Cô bé Kira Yates, 9 tuổi, mắc di tật ở hộp sọ, mặt, tay và chân từ khi sinh ra. Cô bé cần phải trải qua 14 ca phẫu thuật, trong đó có cả phẫu thuật hộp sọ để định hình lại.
 
Mắc chứng
Kira mắc hội chứng Apert khiến em phải gắn kim loại vào đầu
 
Kira mắc hội chứng "búp bê vỡ" (Apert). Cô bé phải gắn những thanh kim loại ở cổ để giữ phần còn lại của cơ thể “đúng chỗ”. Hội chứng hiếm gặp Apert thường xuất hiện do khuyết thiếu nhiễm sắc thể. Các phản ứng tổng hợp xương sọ diễn ra sớm so với bình thường sẽ cản trở sự phát triển bình thường của hộp sọ, từ đó dẫn đến biến dạng ở đầu và mặt.
 
Mắc chứng
Kira khi mới sinh

Biểu hiện rõ rệt nhất ở trẻ bị mắc hội chứng Apert là đôi mắt lồi, to ngang và hơi lệch về phía dưới. Ngoài ra, răng của trẻ có thể mọc lệch do ảnh hưởng của chứng hở hàm ếch, ngón tay và ngón chân có màng.

Michell, mẹ của Kira cho biết: “Xương của Kira không giống như người thường. Đầu của con gái tôi có kích thước lớn hơn ở phía trước, chân tay dính liền như một chiếc găng tay”.

Ngay trong năm đầu tiên, Kira đã phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật khuôn mặt của mình. Em bé cũng từng phải hội chẩn 27 lần trong một tháng. Những năm tiếp theo, Kira phải trải qua hơn chục ca phẫu thuật. Bác sĩ đã gắn một tấm kim loại vào mặt của Kira và sau đó lắp một khung kim loại khác để cố định phần đầu của em. Điều này khiến đầu của Kira có thể hướng thẳng về phía trước.

Kira sẽ tiếp tục đeo khung kim loại này trong ba tháng tới, thậm chí ngay cả khi đến trường. Có lẽ Kira sẽ mất nhiều thời gian để làm quen với trường học. Điều Kira mong muốn chỉ là mọi người đừng nhìn chằm chằm vào em mỗi khi em xuất hiện. 
Chia sẻ