Mắc bệnh bẩm sinh, bé 4 tuổi chỉ nặng 7kg

TT,
Chia sẻ

Bé Trương Anh Thơ (SN 2010) bị mắc chứng xương thủy tinh bẩm sinh. Dù đã 4 tuổi bé vẫn không thể tự vận động được và chỉ nặng khoảng 7kg.

Bé Thơ là con của anh Trương Quang Hiện (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thiết (SN 1988) trú tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hai anh chị cưới nhau gần một năm thì mang thai cháu Trương Anh Thơ. Đến lần siêu âm thứ 5, chị Thiết bàng hoàng khi thấy rõ mồn một: đứa con 8 tháng tuổi trong bụng mình có đôi chân cong vòng. Theo nhận của bác sĩ, bào thai xuất hiện dị tật bẩm sinh muộn.

Giải pháp bỏ thai đi đã được một số bác sĩ và người thân gợi ý, nhưng chị Thiết chẳng thể nào làm được điều đó khi đã nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của con mình. Năm 2010, bé Trương Anh Thơ chào đời trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Sau những thăm khám và xét nghiệm, bé Thơ được kết luận mắc chứng xương thủy tinh.

Gia đình anh Hiện, chị Thiết chủ yếu làm ruộng, làm thuê. Chẳng đủ sống, năm 2012 anh chị quyết định lên Nhơn Trạch - Đồng Nai để làm công nhân xí nghiệp. Mẹ chị Thiết - bà Mai Thị Thủy cũng khăn gói theo lên Đồng Nai để chăm sóc cháu ngoại.

Dẫu hệ xương của bé Thơ không đến mức dễ gãy, nhưng cũng khiến bé chậm lớn, hay bệnh, không thể vận động như các đứa trẻ bình thường khác. Suốt bốn năm nay, bé Thơ uống sữa là chính do hệ tiêu hóa khó hấp thu thức ăn. Đã 4 tuổi nhưng Thơ chỉ nặng 7kg. Bé cũng bệnh liên miên, cứ vài tháng lại nhập viện một lần. Những lần trước, anh Hiện, chị Thiết không hề biết đến BHYT nên chi phí nằm viện rất cao. Giờ bé Thơ đã có BHYT nên lần nằm viện này có phần "nhẹ nhàng" hơn.

Bé Thơ hiện đang phải điều trị chứng viêm phổi tại khoa Hô Hấp - BV Nhi Đồng 2.

Mắc bệnh bẩm sinh, bé 4 tuổi chỉ nặng 7kg 1
Bé Trương Anh Thơ trên giường bệnh.

Mắc bệnh bẩm sinh, bé 4 tuổi chỉ nặng 7kg 2
Anh Hiện chị Thiết phải thay phiên đi làm hoặc tranh thủ buổi tối chạy lên bệnh viện chăm con.

Dù chỉ nặng 7kg và không thể tự vận động được nhưng bé Thơ có thể nói chuyện và nhận thức được mọi thứ xung quanh. Đặc biệt bé rất ngoan, khi gặp người lớn dù lạ hay quen đều vòng tay chào. Bé cũng tự biết sức khỏe và hệ xương mình không ổn nên chỉ cho mẹ và bà ngoại bồng ẵm.

Mắc bệnh bẩm sinh, bé 4 tuổi chỉ nặng 7kg 3
Anh Thơ và bà ngoại.

Mắc bệnh bẩm sinh, bé 4 tuổi chỉ nặng 7kg 4
  Thơ cũng là một bé gái thích làm dáng khi được chụp ảnh.

Anh Hiện và chị Thiết đang làm công nhân với mức lương (kể cả tăng ca) khoảng 4 triệu/tháng/người. Lo chi phí ăn ở, chữa bệnh cho bé cũng hết sạch xuất lương của hai vợ chồng, thậm chí, bố mẹ bé còn phải vay mượn thêm để trang trải.

Hai vợ chồng anh Hiện, chị Thiết vẫn luôn luôn hy vọng bé Anh Thơ sẽ khỏe hơn, lớn thêm lên. Dù bé không có sức khỏe tốt nhưng bé là niềm vui, sự động viên tinh thần to lớn của cả gia đình.

Độc giả có lòng hảo tâm, có thể đến BV Nhi Đồng 2, khoa Hô Hấp (trong thời gian gần) để gặp anh Hiện chị Thiết, hoặc thông qua số tài khoản:
Trương Quang Hiện
Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Nhơn Trạch, Đồng Nai
STK: 0401001344002
SĐT anh Hiện: 0904 434 850

Chia sẻ