Triều Đường còn có một người tàn nhẫn hơn cả Lý Thế Dân, không chỉ giết anh trai, mà còn dùng kế hại chết cha ruột. Đó chính là Đường Mục Tông Lý Hằng.
Đường Thái Tông từng hạ lệnh thả hết tất cả tử tù trong ngục, cho phép họ về nhà một năm, mùa thu năm sau quay trở lại thụ hình.
Lý Thế Dân được xem là vị Hoàng đế tài giỏi bậc nhất nhà Đường, nhưng còn có một người xuất chúng hơn cả ông song lại không được hậu thế biết đến.
Mỗi buổi tối, Võ Tắc Thiên đều vào căn mật thất được xây dựng trong phòng ngủ một lúc lâu rồi mới đi ra. Bí ẩn được giải mã sau khi nữ đế băng hà.
Với những ưu điểm vượt trội này, Lý Thế Dân được xem là một trong những minh quân nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa.
Vì yêu thích nghệ thuật, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã sáng tạo ra một nghề vô cùng độc đáo, nhưng lại là ác mộng khổ ải của những người phụ nữ.
"Đêm xuân" đầu tiên với Hoàng đế Lý Thế Dân đã trở thành nỗi đau không thể nào quên của Võ Tắc Thiên.
Trung Hoa cổ đại có 4 vị Hoàng đế được đánh giá là "thiên cổ nhất đế" vĩ đại nhất trong lịch sử 2000 năm phong kiến.
Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận được xem là vị vua có võ công cao nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Nhìn lại lịch sử Trung Hoa, không ít người cho rằng: Ngoài Hoàng đế khai quốc, vị Hoàng đế đời thứ hai của mỗi triều đại đều rất quan trọng.