Lý do phụ nữ không thể đoán được suy nghĩ của chồng

S.A,
Chia sẻ

Phụ nữ luôn mong rằng đàn ông sẽ yêu thương và chăm sóc mình thật tốt. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông đều không mấy khi thể hiện tình cảm.

Lý do phụ nữ không thể đoán được suy nghĩ của chồng - Ảnh 1.

Không phải đàn ông không yêu vợ, mà nguyên nhân rất có thể là họ không biết cách bày tỏ tình cảm. (Ảnh: ITN).

Thực tế, không phải đàn ông không yêu vợ, mà nguyên nhân rất có thể là họ không biết cách bày tỏ tình cảm.

Phải chăng có sự khác biệt trong cách nam giới và phụ nữ thể hiện tình cảm dẫn đến hiểu lầm giữa hai giới? Đâu là lý do khiến đàn ông không dễ bộc lộ cảm xúc?

Hãy nghĩ về tuổi thơ của đàn ông, đồ chơi đặc trưng của họ thường là súng nước, ô tô, v.v. Ngay từ khi còn nhỏ, đàn ông đã phải tiếp xúc với tất cả những đồ chơi “nam tính” để rèn luyện cái gọi là tính kiên trì và sự lạnh lùng.

Khi một người đàn ông bị chấn thương, anh ta không thể khóc dù đau đớn đến đâu, bởi vì xã hội chúng ta tin rằng khóc không phải là phong cách của một người đàn ông.

Khi các ông bố dạy con trai, họ thường nói: Con phải cư xử như đàn ông. Xã hội đã đặt ra cho đàn ông một tiêu chuẩn là không dễ dàng bộc lộ tình cảm và kiềm chế cảm xúc.

Dù hết lòng yêu một người phụ nữ cũng không nên quan tâm đến vẻ ngoài của cô ấy, bởi vì đàn ông suốt ngày quanh quẩn bên phụ nữ trông không giống đàn ông chút nào. “Người đàn ông lý tưởng” muốn làm được những điều vĩ đại trên thế giới.

Những người đàn ông lớn lên trong nền giáo dục này học cách im lặng. Họ thà vào quán rượu say khướt, hay làm việc chăm chỉ còn hơn là dễ dàng kể cho người khác nghe những nỗi buồn trong cuộc sống, bởi đàn ông có áp lực “phải làm sao cho giống đàn ông”.

Ngay từ ngày đầu tiên con người được sinh ra, văn hóa đã rất quan tâm đến phong trào “tạo thần thái” cho nam giới. Nghĩa là, đàn ông lúc nào cũng phải mạnh mẽ và không dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước khó khăn.

Lý do phụ nữ không thể đoán được suy nghĩ của chồng - Ảnh 2.

Đàn ông lúc nào cũng phải mạnh mẽ và không dễ dàng tỏ ra yếu đuối trước khó khăn. (Ảnh: ITN).

Dường như đàn ông không có cảm xúc và ham muốn. Thay vào đó, họ là biểu tượng của sức mạnh.

Những quan niệm này khiến người đàn ông cảm thấy rằng một khi anh ta bước vào hôn nhân và bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt vợ, những cảm xúc của anh ta (bao gồm cả khía cạnh mong manh của anh ta) sẽ bị bộc lộ.

Sợ rằng mình không đáp ứng được tiêu chuẩn của một người đàn ông nên anh ta không thể bày tỏ cảm xúc với vợ.

Đàn ông cũng cho biết, họ đấu tranh, cạnh tranh một cách khốc liệt trong đời sống xã hội, sau khi về hưu, họ chỉ muốn cho cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi và không muốn bộc lộ cảm xúc quá nhiều.

Điều này có thể liên quan đến mức độ mà hai giới tham gia cạnh tranh xã hội. Nghĩa là quan niệm truyền thống cho rằng nếu người phụ nữ không thành công trong đời sống xã hội thì cô ấy có thể sống dưới sự che chở của chồng là điều đương nhiên.

Trong khi đó, đàn ông chỉ có thể đối mặt với áp lực sinh tồn khắc nghiệt. Đây là lý do tại sao họ thích im lặng.

Các nhà tâm lý học có thể chỉ ra rằng có những khác biệt cố hữu giữa hai giới trong cách họ thể hiện cảm xúc. Ví dụ, phụ nữ có xu hướng sống tình cảm, trong khi đàn ông lại có xu hướng lý trí hơn. Điều này cũng có thể giải thích tại sao đàn ông không thích thể hiện tình cảm của mình.

Sự hiểu biết của phụ nữ về hôn nhân cũng ảnh hưởng đến cảm giác mất mát của họ. Nhiều phụ nữ coi hôn nhân là điều duy nhất trong cuộc sống. Khi lập gia đình ở xã hội nguyên thủy, người phụ nữ luôn ở nhà nuôi con, lo việc nhà và đợi chồng đi đánh cá, săn bắn về phụ giúp gia đình.

Nếu không có hôn nhân và sự bảo vệ của đàn ông, phụ nữ thời đó có thể không đủ cơm ăn áo mặc. Sự phụ thuộc về tài chính là một trong những lý do quan trọng khiến phụ nữ đặc biệt phụ thuộc vào hôn nhân.

Vì vậy, so với nhiều người đàn ông xem thường hôn nhân, nhiều phụ nữ mong rằng đàn ông sẽ nói “Anh yêu em” mỗi ngày. Điều này có thể không chỉ vì phụ nữ thích sự lãng mạn mà còn vì phụ nữ mong nhận được sự cam kết của đàn ông đồng thời củng cố sự cam kết của họ.

Nói chung, khi người chồng cư xử thờ ơ với vợ, điều đó không có nghĩa là anh ta không quan tâm đến vợ, hoặc mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng xấu đi. Điều này không nên gây ra hiểu lầm giữa hai người.

Sau khi phân tích nguyên nhân và giao tiếp tốt, vợ chồng có thể cùng nhau nỗ lực để duy trì một gia đình hạnh phúc.

Theo sohu.com 
Chia sẻ