Loại cây giúp nông dân Gia Lai kiếm tiền tỷ trên sỏi đá: Hóa ra là dược liệu quý, tốt đủ đường

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Đây là loại cây giúp cho bà con ở xã Hbông, Gia Lai, trở nên giàu có với thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Khoảng 7 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Hbông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã vươn lên làm giàu từ cây mía. Trong đó, nhiều hộ trồng mía có thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Trước đây, khi nhắc tới Hbông, mọi người thường hình dung đến vùng đất khô cằn, sỏi đá. Đến năm 2016, một số hộ đã mạnh dạn đưa cây mía về trồng thử nghiệm tại vùng đất Hbông.

Anh Đinh Văn Tạ (làng Kte) cho biết năm 2007, gia đình anh chuyển từ huyện Phú Thiện về Hbông lập nghiệp. Ban đầu, anh trồng cao su và hồ tiêu. Thế nhưng, các loại cây trồng này đều bị chết vì không hợp khí hậu, thổ nhưỡng. Không nản chí, anh tiếp tục vay vốn đầu tư trồng mía. Theo thông tin đăng tải trên Báo Gia Lai, khoảng 5 năm nay, gia đình anh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Loại cây giúp nông dân Gia Lai kiếm tiền tỷ trên sỏi đá: Hóa ra là dược liệu quý, tốt đủ đường - Ảnh 1.

Mía giúp nhân dân nhiều nơi trở nên giàu có.

Ông Bùi Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Chủ nhiệm Nông hội trồng mía xã Hbông, nói với Báo Gia Lai rằng Hbông có diện tích rộng nhưng phần lớn là đất sỏi đá. Nguồn nước tưới khó khăn nên nhiều loại cây trồng không phát triển được. Bắp và mì là 2 loại cây trồng chính của xã nhưng năng suất thường rất thấp khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, hiện tại, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Hiện toàn xã có 1.964 ha mía, ông Cường cho biết.

Tác dụng của mía

Không chỉ mang tới những giá trị kinh tế, mía còn là dược liệu tốt cho sức khoẻ. Theo BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, mía có nguồn gốc Ấn Độ. Tại Việt Nam, mía được trồng nhiều nhất ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Trong thân cây mía có saccaroza 7-10%, protein 0,22%; chất béo 0,5%; một số chất men như lactaza, tyrozinaza,… và tannin.

Theo bác sĩ Vũ, trong y học cổ truyền, mía có công dụng tiêu đờm, hết khát, bổ dưỡng. Mía còn là nguyên liệu chế đường, mật dùng làm thực phẩm và chế thuốc, rượu.

Một số sách cổ có ghi chép mía có vị ngọt, tính hàn. Mía chủ bổ khí kiêm hạ khí, bổ dưỡng, đại bổ tỳ âm, dưỡng huyết cường gân cốt, an thần trấn kinh tức phong, tả phế nhiệt, lợi yết hầu, hạ đờm hỏa, hòa vị, tiêu phiền nhiệt.

Mía có thể dùng uống chữa ho, hen, nôn mửa, tình trạng hoảng hốt, tâm thần bất định, trúng phong cấm khẩu, bí đái.

Bài thuốc hay dùng mía

- Chữa ho, hen do nhiệt, sổ mũi, miệng khô: Mía ép giã lấy nước nấu cháo ăn.

- Thanh nhiệt, nhuận hầu họng (khô khát): Mùa đông nấu nước mía uống nóng.

- Dưỡng âm nhuận táo, sinh tân chỉ khát, ho khan ít đờm, người bứt rứt, họng khô, táo bón: Nước mía 200 ml, gạo 60 g nấu cháo xong cho nước mía vào nấu lại cho sôi, ăn nóng.

- Chữa bệnh bụi phổi: Nước mía 50 ml, nước củ cải 50 ml, cho mật ong, đường phèn, dầu vừng 1 ít chưng thành cao. Hằng ngày cho 2 lòng đỏ trứng gà đánh đều với cao rồi hấp cơm ăn.

- Trẻ em đổ mồ hôi trộm: Ăn mía, uống nước mía.

- Chữa bàng quang thấp nhiệt, đái rắt, buốt, đục, viêm đường tiết niệu: Mía 1 khúc (300g), mã đề 200g (cả cây), râu ngô 150g. Mía lùi sơ, rửa sạch, cắt khúc chẻ nhỏ. Cho các thứ vào sắc uống.

- Giải say rượu: Uống nước mía hoặc nhai mía nuốt nước.

- Chữa suy nhược cơ thể, ăn ngủ kém, hay mệt: Nước mía ép 1/2 lít. Trứng gà tươi 2 quả. Nước mía nấu sôi, đập trứng vào, nhắc xuống đậy kín nắp. Ăn nóng. Nếu tay chân lạnh thêm lát gừng sống giã nát cho vào nước mía khi sôi.

Bác sĩ Vũ cho hay ăn mía còn là một cách tập thể dục cho răng. Để mía phát huy hiệu quả trong từng bài thuốc, người dân cần phải tư vấn chuyên gia khi sử dụng.

Chia sẻ