Ngày 31/1, hai linh vật rồng được tạo hình bằng những chiếc lu và gốm xuất hiện ở phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chiều dài mỗi còn 29m. Những chiếc lu và mảnh gốm tạo nên rồng Bình Dương có xuất xứ từ Đại Hưng - một lò gốm hàng trăm năm tuổi ở Bình Dương), được các nghệ nhân ở đây sáng tạo và lắp ghép. Theo các nghệ nhân, những chiếc lu làm thân cho linh vật rồng được nặn bằng tay, tạo hoa văn đắp nổi hình rồng. Sau đó, lu được nung bằng củi và sơn màu cổ điển. Vẩy rồng, râu rồng được khéo léo nặn đắp bằng đất và nung chín. (Ảnh: Tâm Trí Nguyễn)