Sát Tết, xưởng may Kymviet với khoảng 30 lao động đặc biệt, chủ yếu là người khiếm thính bẩm sinh, vẫn tất bật làm những con rồng nhồi bông từ các tấm vải.
Trước giờ khai mạc, người dân và du khách tại TP.HCM dành nhiều lời khen cho linh vật rồng đường hoa Nguyễn Huệ vì đẹp và hoành tráng hơn trên hình 3D.
Phiên bản linh vật rồng ngồi thu mình như đang chầu trong khuôn viên chùa Phổ Độ (Hà Tĩnh) vừa xuất hiện đã nhận được nhiều lời khen. Chú rồng này cao khoảng 8m, dài 27m được nhóm thợ sử dụng xốp để làm trong một tháng.
Sau khi Bình Dương cho ra 2 linh vật rồng, nhiều người vô cùng thích thú và lập diễn đàn bàn tán trên mạng xã hội, một số tài khoản bình luận hóm hỉnh cho là "Rồng Bình Dương 10 điểm, không có nhưng".
Linh vật rồng của Quảng Bình mang chủ đề "song long chầu ngọc" xuất hiện với thần thái đầy oai vệ, uy nghi và ấn tượng trong không gian trưng bày ngát hoa rực rỡ kỳ vọng sẽ trở thành điểm "check-in" hấp dẫn trong dịp Tết năm nay.
Linh vật rồng Tết Giáp Thìn 2024 tại TP. Huế lấy ý tưởng từ rồng thời nhà Nguyễn, có chiều dài 30m, được đặt tại không gian phía trước cổng Trường Quốc học Huế, bia Quốc học cạnh bờ sông Hương và đường Lê Lợi.
Chiều mai (28/1) linh vật rồng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (người làm linh vật "hoa hậu mèo" nổi tiếng năm ngoái) sẽ được trưng bày tại thị trấn Lao Bảo.