Lây dại khi bị mèo nhà hàng xóm cào vào, lưng bé trai 11 tuổi ở Tuyên Quang tử vong: Mèo cào cũng nguy hiểm như bị chó cắn

MT,
Chia sẻ

Nhiễm virus dại, một khi đã phát bệnh dại, nghĩa là đã cầm chắc "án tử" trong tay. Điều đáng nói, bệnh dại có thể ngăn ngừa được nếu người bệnh được tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

100% bệnh nhân khi phát dại sẽ tử vong

Theo thông tin, bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiếp nhận bệnh nhi Hoàng Văn N. (11 tuổi) đã bị mèo nhà hàng xóm cào vào lưng trước khi nhập viện 3 tháng nhưng không nói cho gia đình biết. Bỗng nhiên, cháu N. thấy mệt mỏi, thường rùng mình nhiều lần, không ăn, không uống được, rất sợ gió, sợ ánh sáng… nên cháu H mới nói với gia đình và được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để khám và điều trị. Dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cháu N. đã bị lây bệnh dại và không qua khỏi, tử vong ngay ngày hôm sau.

Gần đây là trường hợp bệnh nhân Vi Thị H. 80 tuổi, trú tại Thắng Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang đã bị chó cắn vào cẳng chân trái nhưng chủ quan không đi tiêm phòng, (không theo dõi chó mà đã giết thịt chó ngay ngày hôm sau). Sau 1 tháng, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sợ gió, cứng hàm, nuốt khó, choáng váng, sợ ánh sáng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để khám bệnh. Bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân H. có các dấu hiệu, triệu chứng của bệnh dại. Sau 2 ngày phát cơn dại, bệnh nhân H đã tử vong.

Không bệnh truyền nhiễm nào đáng sợ như bệnh dại, một khi đã nhiễm virus gây bệnh dại, nếu không tiêm vắc-xin thì nghĩa là đã cầm chắc "án tử" trong tay. Khi bị dại, bệnh nhân biết mình sẽ chết, bác sĩ, người nhà đều đau lòng khi thấy chết mà không thể cứu.

tu van tiem phong dai

Bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Tiến Quân - Trưởng khoa truyền nhiễm: Tư vấn tiêm phòng dại cho người bệnh.

Bệnh dại không phát ngay, thời kỳ ủ bệnh trung bình từ 30- 90 ngày

Theo bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Quân - Trưởng khoa truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang), virus gây bệnh dại chủ yếu lây truyền qua các vết cắn, vết trầy xước từ nước bọt của động vật bị dại (như chó, mèo...) sang cơ thể người. Sau khi xâm nhập, nếu không kịp thời tiêm vắc-xin dại, virus dại sẽ nhân nhanh số lượng ngay tại điểm cắn, di chuyển dọc theo các dây thần kinh, tiến thẳng tới hệ thần kinh trung ương với tốc độ khoảng 12-24mm mỗi ngày để bắt đầu hành trình "tàn phá".

Bệnh dại không phát ngay, thời kỳ ủ bệnh trung bình từ 30-90 ngày, có thể kéo dài đến 1 năm. Vết thương càng nặng, càng gần các đầu mút thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Ngược lại, nếu vết thương nhẹ, xa thần kinh trung ương, "đoạn đường" di chuyển của virus lên đến não và thời gian ủ bệnh sẽ dài hơn.

Ngay khi bị nhiễm virus dại, nếu không tiêm vắc-xin dại kịp thời, triệu chứng đầu tiên của người bệnh là đau đầu, sốt, mệt mỏi, cảm giác tê và đau ngay tại vết thương. Khi virus xâm nhập sâu vào não bộ (thể viêm màng não), người bệnh bắt đầu có biểu hiện mất ngủ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, sợ gió, tăng tiết nước bọt, hạ huyết áp. Bệnh tiến triển tăng đến mức người bệnh không thể uống nước, không nuốt được, ăn uống trở nên rất khó khăn. Ở thể này, người bệnh sẽ chết chỉ sau 1 tuần kể từ ngày phát bệnh.

cho-can-2

Thể bại liệt ít gặp hơn, thể này khiến người bệnh tê liệt toàn bộ cơ thể, rối loạn tiểu, rối loạn đại tiện, liệt tay, chân. Người bệnh sẽ tử vong ngay nếu liệt lan đến cơ hô hấp. Khi phát dại, bệnh nhân có thể tỉnh táo hoàn toàn cho đến lúc chết.

Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Tiến Quân khuyến cáo để phòng dại cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy kết hợp với xà phòng liên tục trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch vết thương với cồn 70%, cồn i-ốt hoặc Povidone-Iodine, tuyệt đối không cố gắng nặn máu.

Ngay cả đối với vết cắn nhẹ, người bệnh vẫn nên tiêm vắc-xin dại để hình thành kháng thể bảo vệ cơ thể. Sau đó nên theo dõi vật nuôi trong 15 ngày.

Nếu bị cắn ở vùng đầu, mặt, cổ, đầu ngón tay hoặc bất kể vùng gần hệ thần kinh trung ương, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để để tiêm phòng dại.

Các gia đình nuôi "thú cưng" hoặc động vật hoang dã, cần phải cho đi chích ngừa theo đúng lịch tiêm phòng dại. Nên rọ mõm, không thả rông vật nuôi ngoài đường.

Chia sẻ