Làm và nối thơ Tết - Nhận lì xì 3 triệu đồng

Admicro - Soha,
Chia sẻ

Trong không khí xuân Giáp Ngọ, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã mở cuộc thi "LÀM VÀ NỐI THƠ TẾT" với tổng giá trị giải thưởng 3 triệu đồng.

Ngày nay, với sự phát triển cực nhanh của mạng xã hội, có rất nhiều nhà thơ, người yêu thơ cập nhật thơ từng phút lên Facebook. Nhiều hơn thế là những bạn trẻ tuy không làm thơ nhưng chỉ cần "chủ" tung đôi câu là "khách" đã ứng đối tài hoa (tạm gọi là "nối thơ"), chỉ trong vòng vài chục giây...

Trong không khí Xuân Giáp Ngọ, Báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức cuộc thi "LÀM VÀ NỐI THƠ TẾT" để tôn vinh văn hóa thơ và sự trong sáng, tài hoa của Tiếng Việt. (BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO TRANG THƠ DỰ THI).

1) Đối tượng: Tất cả mọi công dân Việt Nam không phân biệt tuổi tác giới tính vùng miền, miễn là người yêu thơ.
 
Làm và nối thơ Tết - Nhận lì xì 3 triệu đồng 1
Nhà thơ Hồng Thanh Quang nổi tiếng trên Facebook vì làm thơ rất hay và hễ anh "ra thơ" là các bạn bè trên mạng "nối thơ" lập tức.

2) Cách thi: Tác giả gửi BÀI THƠ HOÀN CHỈNH (1 tác giả có thể gửi nhiều bài), hoặc đưa ra một vài câu (không quá 4 câu) để BẠN ĐỌC NỐI THƠ. 

Riêng về NỐI THƠ, thể thơ và cách nối thơ do tác giả quyết định. Tham khảo 1 số cách nối thơ như sau:

* Cách 1: Tác giả làm 1 câu, tất cả bạn đọc đều phải bắt đầu bằng 1 câu đó, và làm tiếp 1 hoặc nhiều câu tiếp theo. Ví dụ:

Câu xuất phát: Tết này không rượu cũng không bia
Bạn đọc 1: Tết này không rượu cũng không bia/Ngồi ngắm quất xanh với quất vàng/Đào đỏ năm nay lại cháy hàng v.v.
Bạn đọc 2: Tết này không rượu cũng không bia/Ra đường đội mũ, không kẹp ba v.v.

* Cách 2: Tác giả làm 1 hoặc vài câu, bạn đọc làm các câu nối tiếp, bạn đọc sau nối tiếp câu của bạn đọc trước (chứ không nối tiếp câu của tác giả). Ví dụ:

Câu xuất phát: Mùa đông chiếc lá xôn xao
Bạn đọc 1: Ta nghe đông tới thấy nao trong lòng
Bạn đọc 2: Ta như chiếc lá đầu đông
Bạn đọc 3: Đi tìm một chút nắng hồng mong manh
Bạn đọc 4: Kìa nụ đã nhú trên cành

(theo forum.bkav.com.vn).

* Cách 3: Tác giả làm một hoặc vài câu (không quá 4 câu), người kế tiếp dùng 2 chữ cuối làm tiếp chừng đó câu. Xem ví dụ bên dưới: 
 
Làm và nối thơ Tết - Nhận lì xì 3 triệu đồng 2
Dùng 2 chữ cuối của người trước bắt đầu thơ của mình. Theo tangthuvien.vn
 
Ngoài ra, còn rất nhiều cách nối thơ khác tác giả có thể tự nghĩ ra để bạn đọc cùng chơi.
 
Làm và nối thơ Tết - Nhận lì xì 3 triệu đồng 3
Để nối thơ, bạn đọc chỉ cần viết vào ô bên dưới mỗi bức ảnh thơ, như ảnh hướng dẫn ở bức ảnh này.

3) Thời gian: Gửi bài và đăng bài từ 28/1 đến hết 28/2/2014. Thơ gửi về xoay quanh chủ đề Tết, mùa xuân. Thơ được đăng tại trang: http://soha.vn/tet-nguyen-dan/tho-tet.htm.

4) Công bố kết quả vào trao giải: 5/3/2014.

5) Cách gửi bài: Các tác giả gửi bài thơ hoàn chỉnh, câu hoặc đoạn thơ để bạn đọc nối thơ, gửi về email cudanmang@soha.vn

6) Các giải thưởng: 

- Tác giả làm bài thơ hay nhất: Lì xì 1 triệu đồng.
- Tác giả có câu/đoạn thơ đề ra hay nhất (để bạn đọc nối): Lì xì 1 triệu đồng.
- Bạn đọc có câu/đoạn thơ nối hay nhất: Lì xì 1 triệu đồng.

7) Liên hệ: Mọi vấn đề xin gửi về email cudanmang@soha.vn

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO TRANG THƠ DỰ THI.
Chia sẻ