Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động

Hà Phương,
Chia sẻ

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái.

Chiều ngày 26/3 vừa qua, Lâm Tâm Như đã xuất hiện tại một sự kiện ở Đài Bắc (Trung Quốc) với tư cách khách mời đặc biệt.

Sau khi chương trình kết thúc, Lâm Tâm Như đã nhận lời phỏng vấn từ truyền thông. Tại đây, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã chia sẻ về vấn đề giáo dục con cái.

Cụ thể, khi truyền thông đề cập tới vấn đề cho các bé học nhiều các kỹ năng phụ hoặc năng khiếu, Lâm Tâm Như thẳng thắn cho biết, bản thân không bao giờ ép buộc con phải làm hay học những thứ bé không thích.

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động- Ảnh 1.
Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động- Ảnh 2.

Lâm Tâm Như không ép buộc mà để con gái tự đưa ra sự lựa chọn cho bản thân

Lâm Tâm Như tự nhận bản thân là người dạy con theo cách dân chủ, luôn để bé tự đưa ra lựa chọn trước, thay vì đặt ra quy định cho bé. Bà xã Hoắc Kiến Hoa cho biết, con gái hiện tại ngoài việc học văn hóa thì có tham gia vài lớp năng khiếu như: Piano, bơi lội cùng vài kỹ năng khác.

Tuy nhiên, Lâm Tâm Như cũng nhấn mạnh rằng cô không ép buộc con gái phải học mà đều là bé tự mình đưa ra lựa chọn: "Tôi chỉ muốn con gái tìm thấy thứ mình thích. Con bé sẽ chủ động làm nếu như có hứng thú".

Được biết, con gái Cá Heo Nhỏ nhà Lâm Tâm Như bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi. Trong vài năm đầu con gái Lâm Tâm Như chỉ học 1 buổi/tuần và không chơi được một giai điệu nào, nhưng hiện tại cô bé đã có thể chơi trọn vẹn một bản nhạc: "Con bé cảm thấy thành công và sẽ tự giác luyện tập", Lâm Tâm Như chia sẻ.

Lâm Tâm Như hé lộ cách giáo dục con: Quyết nói không với điều này để con học cách chủ động- Ảnh 3.

Lâm Tâm Như cho biết, Hoắc Kiến Hoa cũng có đôi lúc nhượng bộ con gái

Bên cạnh đó, Lâm Tâm Như cũng thừa nhận bản thân khi ở nhà là một người khá nghiêm khắc. Bởi vì dành nhiều thời gian ở nhà nên khi thấy con gái nghịch ngợm cô sẽ quản lý nhiều hơn. Về phần Hoắc Kiến Hoa, nam tài tử cũng đồng tình với phương pháp giáo dục con gái của vợ. Tuy nhiên, trong một số việc nhỏ, Hoắc Kiến Hoa cũng sẽ nhượng bộ con gái.

Bà xã Hoắc Kiến Hoa chia sẻ rằng, các bậc làm cha làm mẹ sẽ đều có những áp lực không thể nói ra và trẻ em cũng vậy. Nữ diễn viên cho biết, có những khoảng thời gian, cô thường tự ép mình phải dừng lại, thở sâu 3 giây: "Nhất định phải khiến bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới nói chuyện với con gái một cách điềm đạm. Bởi vì cha mẹ cần phải ổn định cảm xúc của bản thân trước, mới có thể chăm sóc cảm xúc của con cái".

Chia sẻ