Lạ lùng như MC Kỳ Duyên: Nhất quyết không nhờ con chăm sóc lúc tuổi già, tự lên kịch bản cho cuộc đời lúc xế chiều

Thanh Hương,
Chia sẻ

Không giống những bậc cha mẹ khác, MC Kỳ Duyên không muốn nhờ cậy đến các con chăm sóc lúc tuổi già. Thay vào đó, cô lên sẵn một kịch bản thú vị, tự lo cho cuộc đời mình.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1965) là MC hải ngoại nổi tiếng của chương trình Paris by Night. Dù sự nghiệp thành công ở nước ngoài nhưng tại Việt Nam, cô rất nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ. 

Trái với những thành công trong sự nghiệp, đời tư của nữ MC nổi tiếng không gặp nhiều suôn sẻ. Cô trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ, từng hẹn hò với doanh nhân David Duy Hân nhưng cũng chia tay. Hiện tại Kỳ Duyên đang là mẹ đơn thân của 2 cô con gái: Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn. Dưới sự dạy dỗ của bà mẹ nổi tiếng, cả hai đều là những thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang.

Theo đó, MC Kỳ Duyên từng khiến công chúng ngưỡng mộ khi chia sẻ cách dạy con gái Maily tự lập. Sau khi tốt nghiệp, Maily muốn xin vào làm việc tại nhà hàng ăn của mẹ. Thay vì xót con và tiếp tục chu cấp tiền bạc như nhiều cha mẹ khác, cô nói: "Con phải nộp đơn xin việc như mọi người và được hay không là tùy ở quản lý nhà hàng. Nếu làm không tốt, con sẽ bị đuổi việc. Mẹ cũng không can thiệp đâu nhé".

Lạ lùng như MC Kỳ Duyên: Nhất quyết không nhờ con chăm sóc lúc tuổi già, tự lên "kịch bản" hoàn hảo cho cuộc đời lúc xế chiều - Ảnh 2.

Kỳ Duyên và các con.

Maili sau đó nghiêm túc hoàn thành mọi thủ tục xin việc và được nhận vào làm. Dù là con bà chủ nhưng Maili vẫn phải chạy bàn 10 tiếng đồng hồ, ở lại thêm 1 tiếng nữa để dọn dẹp, lau chùi bàn ghế như bao nhân viên khác. Maili không nhận được bất kỳ đặc ân nào từ mẹ cũng như quản lý nhà hàng. 

Không chỉ dạy con bản lĩnh tự lập mà ngay trong chính cuộc sống của mình, cô cũng cực kỳ tuân thủ tiêu chí này. Mới đây, Kỳ Duyên lại tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề con cái phụng dưỡng cha mẹ.  

Là một bà mẹ đơn thân, Kỳ Duyên không ít lần được đặt câu hỏi tại sao "không đi bước nữa"? Phải lấy chồng thì về già mới có người bầu bạn, chăm nom. Nói về vấn đề này, nữ MC nổi tiếng bày tỏ quan điểm: Ngay cả khi tái hôn, cô cũng không để chồng chăm mình lúc già yếu. Cả hai sẽ ở riêng, thân ai người ấy tự lo.

Lạ lùng như MC Kỳ Duyên: Nhất quyết không nhờ con chăm sóc lúc tuổi già, tự lên "kịch bản" hoàn hảo cho cuộc đời lúc xế chiều - Ảnh 3.

Kỳ Duyên chia sẻ: "Khi mình yêu họ, mình sẽ không muốn họ phải chăm sóc mình khi chính họ cũng đang đối diện những bệnh tật, mệt mỏi, khó khăn của tuổi già. Hơn nữa, Duyên không bao giờ muốn xảy ra viễn cảnh mình nằm liệt giường và người đàn ông phải thay tã, lau chùi vệ sinh cho mình. Ngược lại, Duyên cũng không đủ sức để lo cho ông nào. Thế nên cách nhân đạo nhất là về già ra ở riêng".

Không chỉ với chồng mà ngay cả với con, nữ MC cũng giữ vững quan điểm này. Cô không muốn ở với con khi về già, cũng không muốn các con phải nghỉ làm để lo cho mẹ. Hơn ai hết, cô thấu hiểu các con sẽ khổ tâm thế nào khi không thể chăm lo được cho mẹ. "Duyên rất thương con mình. Duyên không muốn con phải xáo trộn đời sống vì chữ Hiếu để lo cho mẹ", nữ MC chia sẻ.

Lạ lùng như MC Kỳ Duyên: Nhất quyết không nhờ con chăm sóc lúc tuổi già, tự lên "kịch bản" hoàn hảo cho cuộc đời lúc xế chiều - Ảnh 4.

Lên "kịch bản" thú vị cho tuổi xế chiều

Để không phải làm phiền đến con cái, MC Kỳ Duyên quyết định phải tranh thủ kiếm thật nhiều tiền khi còn đang khỏe mạnh. Sau đó khi "tuổi cao sức yếu", cô sẽ chọn một viện dưỡng lão có dịch vụ thật tốt để nhận sự chăm sóc tận tình, chu đáo và khoa học.

Lạ lùng như MC Kỳ Duyên: Nhất quyết không nhờ con chăm sóc lúc tuổi già, tự lên "kịch bản" hoàn hảo cho cuộc đời lúc xế chiều - Ảnh 5.

Chia sẻ