Không yêu rồi buông lời chê bai "đã xấu lại còn đen", thiếu nữ 15 tuổi bị gã đàn ông cưỡng bức và giết hại

L.T,
Chia sẻ

Cô gái 15 tuổi bị cưỡng bức rồi giết hại dã man sau sai lầm trong ứng xử với "yêu râu xanh".

Mạng xã hội Facebook "lên ngôi" và trở nên phổ biến ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Không phủ nhận được sức mạnh kết nối và chia sẻ của Facebook nhưng bên cạnh đó nó cũng gây ra những hệ quả đáng sợ mà không ai có thể lường trước được.

Mới đây, một nam thanh niên ở đảo Sumatra, Indonesia đã bị bắt vì tội cưỡng hiếp và giết hại một cô gái trẻ hồi cuối tháng 9 năm nay.

Theo tờ Astro Awani của Indonesia, gã đàn ông tên Wagiran làm quen với nạn nhân 15 tuổi trên Facebook và rủ cô đi chơi vào một ngày vào ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, theo lời kể từ phía gia đình cô gái thì họ đã mất liên lạc với con mình từ ngày 1/9. Sau quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm được tung tích thiếu nữ và tìm ra kẻ khả nghi là Wagiran nên lập tức bắt giữ tên này. Cũng trong thời gian này, cảnh sát phát hiện thiếu nữ 15 tuổi đã chết và tên Wagiran thừa nhận đã giết cô gái.

Không yêu rồi buông lời chê bai đã xấu lại còn đen, thiếu nữ 15 tuổi bị gã đàn ông cưỡng bức và giết hại - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án, nơi cảnh sát tìm thấy thi thể cô gái.

Cảnh sát trưởng quận Sungkai, ông Yaya Karyadi, cho biết: "Trong quá trình quen biết với cô gái, tên Wagiran đã tỏ tình với cô gái và còn giới thiệu cho cô làm tại một cửa hàng quần áo ở Bungamayang. Tuy nhiên cô gái đã từ chối tình cảm còn buông lời chê bai hắn là 'đã xấu lại còn đen'. Cảm thấy bị xúc phạm và không được đáp lại tình cảm nên nghi phạm đã đưa cô gái đến một nơi hẻo lánh rồi cưỡng hiếp và bóp cổ cô gái đến chết".

Không yêu rồi buông lời chê bai đã xấu lại còn đen, thiếu nữ 15 tuổi bị gã đàn ông cưỡng bức và giết hại - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tên Wagiran đã thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình nhưng cảnh sát vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra để xác định xem có cá nhân nào khác có liên quan đến vụ việc này không. 

Theo cảnh sát, đây cũng là bài học dành cho các cô gái trẻ khi gặp phải những tên "yêu râu xanh". Vì còn nhỏ tuổi nên cô gái đã thiếu kỹ năng cần thiết để xử lý trong những tình huống tương tự. Dù không đáp lại tình cảm của đối phương nhưng cô gái cũng không nên buông ra những lời nặng nề để tránh chuốc họa vào thân.

(Nguồn: astroawani)


Chia sẻ