Ngứa mắt nhìn cặp đôi âu yếm nơi công cộng, nam thanh niên quay clip răn đe 2 nhân vật chính rồi chẳng ngờ tự rước họa vào thân

Imacho,
Chia sẻ

Với mục đích đơn thuần là dạy cho 2 nhân vật chính một bài học nhưng nam thanh niên lại không ngờ hành động của mình lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể đối mặt với mức án 5 năm tù giam.

Các cặp đôi yêu nhau thường thích thể hiện tình cảm nơi công cộng nhưng bất cứ điều gì cũng có giới hạn, nếu vượt quá thì mọi cử chỉ thân mật sẽ thành phản cảm đối với mọi người xung quanh. Chàng trai Fuad sống tại thành phố Mojokerto, tỉnh Đông Java, Indonesia, mới đây cũng chứng kiến cảnh tượng "chướng mắt", quay clip đăng tải lên mạng để răn đe mọi người nhưng không ngờ chính hành động này lại khiến anh tự chuốc họa vào thân.

Theo Detik đưa tin, vào ngày 17/12 vừa qua, Fuad đang đi cà phê cùng anh họ thì bắt gặp một cặp đôi ngồi ở bàn khác đang vô tư tình tứ, âu yếm với nhau giữa chốn đông người. Cho rằng 2 người kia có những cử chỉ thân mật thái quá gây phản cảm, nam thanh niên quyết định dùng điện thoại quay lại. Mục đích của anh chỉ đơn giản là đăng lên mạng nhằm dạy cho 2 nhân vật chính một bài học.

Ngứa mắt nhìn cặp đôi âu yếm nơi công cộng, nam thanh niên quay clip răn đe 2 nhân vật chính rồi chẳng ngờ tự rước họa vào thân - Ảnh 1.

Khi đó, Fuad không ngờ rằng hành động của anh lại vi phạm luật chống khiêu dâm và Đạo luật Giao dịch Điện tử và Thông tin (UU ITE), một loại tội phạm trực tuyến phổ biến tại Indonesia. Thế là ngay ngày hôm sau, nam thanh niên đã bị cảnh sát bắt và áp giải về đồn. Tại đây, Fuad giải thích cho việc làm của mình rằng: "Tôi quay đoạn clip và đăng lên mạng vì muốn răn đe 2 người bọn họ mà thôi. Thật thất vọng khi những cặp đôi lại có thể thể hiện tình cảm quá mức như vậy nơi công cộng".

Ngứa mắt nhìn cặp đôi âu yếm nơi công cộng, nam thanh niên quay clip răn đe 2 nhân vật chính rồi chẳng ngờ tự rước họa vào thân - Ảnh 2.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát tích cực điều tra. Mặc dù những hình ảnh trong clip chưa đến mức bị liệt vào danh sách nội dung khiêu dâm nhưng hành động vi phạm luật pháp nghiêm ngặt của Fuad có thể khiến anh phải đối mặt với mức án phạt nặng nhất lên đến 5 năm tù giam.

(Nguồn: WOB)

Chia sẻ