Khéo tay làm lót nồi từ nút chai rượu vang

Lotus, ảnh: Craftynest,
Chia sẻ

Những chiếc lót nồi làm từ nút chai vừa hữu dụng, lạ mắt, lại thân thiện với môi trường!


Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:

- 30-40 nút chai rượu vang (số lượng tùy vào hình dạng và kích cỡ tấm lót mà bạn định làm).
- Ruy băng hoặc băng dính màu.
- Keo nhựa.

                                                                                       

Bước 1:

Để nguyên hoặc cắt đôi nút chai. tùy vào độ cao của chiếc lót nồi mà bạn muốn. Nếu cắt đôi bạn cần chia đều để cắt sao cho các nút bằng nhau.



Bước 2:

Dùng giấy nhám chà cho láng mặt nút chai nếu đường cắt không thẳng.



Bước 3:

Sắp xếp các nút chai theo hình vuông, tròn, ngũ giác, lục giác... mà bạn muốn.



Bước 4:

Chia hình vừa ghép thành từng phần để dính các nút chai lại với nhau theo từng phần đó. Bạn nhẹ nhàng lấy từng nút chai ra khỏi vị trí của nó, bắn keo vào (chỗ tiếp giáp với nút kế bên), đặt lại vị trí ban đầu. Thực hiện lần lượt theo thứ tự nút chai để giữ được hình dạng mà bạn sắp xếp ban đầu.




Dán từng nút, theo hàng cho đến khi hết nút chai.




Bước 5:

Làm một đường viền bằng ruy băng quanh tấm lót nồi cho đẹp mắt: Bắn keo vào các kẽ tiếp giáp của các nút chai và ấn ruy băng căng mịn theo sát bề mặt ngoài của lót nồi. Bạn có thể dùng băng dính màu cho tiện.



Cắt ruy băng thừa, dán dính mép vào cho chắc.

Vậy là bạn đã hoàn tất tấm lót nồi xinh xắn, lạ mắt và hữu dụng từ nút chai rượu vang rồi.


Nếu thích vẻ đẹp mộc mạc của nút chai rượu vang, bạn có thể không cần gắn băng dính viền ngoài, chỉ cần bắn keo vào kẽ tiếp giáp các nút chai cho chặt chẽ.


Chúc bạn thành công nhé!

Chia sẻ