Tích nhặt khăn mặt cũ làm lót nồi đa năng

Chi Mai,
Chia sẻ

Những chiếc lót nồi mua sẵn thường được may từ vải pha nilông, vì vậy rất khó giặt sạch mỡ bám vào. Còn lót nồi đa năng của chị em mình thì vừa dễ giặt lại vừa đẹp nữa đó.

 
Các chị em cần chuẩn bị những nguyên vật liệu như sau:
 
- Khăn mặt cũ
- Vải vụn
- Kim, chỉ/ Máy khâu
- Kéo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt khăn mặt cũ ra thành 5 mảnh gồm:
+ 2 mảnh kích thước 20 x 16 cm.
+ 3 mảnh kích thước 20 x 20 cm.
 
- Cắt vải vụn thành 1 mảnh kích thước 40 x 16 cm.
 
Nếu vải vụn không đủ, các mẹ có thể may ghép các mảnh nhỏ lại cho đủ.
 
 
 
Bước 2:
 
- May dúm ở cả 2 đường viền trên và dưới cho tấm vải họa tiết.
 
Các mẹ chú ý sau khi may dúm, mảnh vải họa tiết phải có kích thước là 20cm x 16 cm.
 
 
 
 
 
 
 
Bước 3:
 
- May chập mảnh vải họa tiết cùng 2 mảnh 20cm x 16 cm lại để tạo thành lớp lót bên ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 4:
 
- Để cho chắc chắn, may chần các đường song song ở bên ngoài.
 
- 3 mảnh 20 x 20 cm vừa cắt ở bước 1 sẽ là lớp lót trong; chúng cũng được máy chần các đường song song như trên.
 
 
 
 
 
 
Bước 5:
 
- Sau đó, may viền phía trên cho lớp ngoài. Các mẹ nhớ đầu tiên chỉ may trước 1 đường viền phía trên thôi nhé!
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 6:
 
- May ốp lớp trong vào ngay sau lớp ngoài tạo thành dáng như một chiếc túi đựng con con.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 7:
 
- May viền bọc toàn bộ xung quanh miếng lót nồi để hoàn thành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Và đừng quên khâu liền tay thành một chiếc móc nhỏ để treo nữa các mẹ ơi!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lót nồi vừa tiện ích mà lại tiết kiệm nhờ tái sử dụng lại từ khăn mặt cũ đó.
 
 
 
Gập đôi lại, chiếc lót nồi biến ngay thành găng tay lót lò nướng cho nhà mình này:
 
 
Chia sẻ