TP.HCM

Khan hiếm vacxin, đến công ty thiết bị vệ sinh cũng rao bán vacxin 5 trong 1?

Hương Thu ,
Chia sẻ

“Ăn theo” thông tin vacxin dịch vụ 5 trong 1 Pentaxim sắp nhập về Việt Nam, một cơ sở ở Q.Tân Bình (TP.HCM) đã treo bảng đăng ký tiêm vắc xin, thu tiền cọc của khách hàng. Trong khi đó, các bệnh viện khẳng định không có liên kết với cơ sở này.

Công ty thiết bị vệ sinh có dịch vụ tiêm vacxin?

Sáng 15/12, trên mạng xã hội đăng tải bức hình một tòa nhà tại địa chỉ 461, đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM) treo bảng với nội dung: “Điểm đăng ký dịch vụ vacxin 5 trong 1” kèm theo địa chỉ, số điện thoại.

vacxin1
Băng rôn đăng ký dịch vụ tiêm vacxin

Vacxin 5 trong 1 dịch vụ ở đây là loại Pentaxim của Pháp sẽ về nhập về Việt Nam, dự kiến sẽ đưa vacxin vào sử dụng đầu cuối tháng 12/2015. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Nhiều người thấp thỏm mong chờ và rủ nhau tìm cách “săn” vacxin 5 trong 1 trong đợt này bằng được cho con.

Cùng ngày, trên trang cá nhân của bác sĩ Lê Văn Hiền (PGĐ bệnh viện Phụ sản Mekong) cũng đăng tải bức ảnh trên cùng bài viết. Bác sĩ viết: “Hiện tại có một thông báo về việc đăng ký chích ngừa vacxin 5/1 và 6/1 cho Bệnh viện Phụ sản Mekong và viện Pasteur tại đại chỉ 461 Cộng Hòa quận Tân Bình. Rất nhiều phụ huynh đã đến đây đặt cọc 2 triệu đồng với lời hứa sẽ được chích ngừa tại Mekong và Pasteur”.

vacxin2
Thông tin được bác sĩ Lê Văn Hiền đăng tải

“Đại diện cho Bệnh viện, tôi xin thông báo rằng chúng tôi không có bất cứ một hợp tác nào với Appollo hay một đơn vị trung gian nào để cho đăng ký chích ngừa. Khi có vaccine chúng tôi sẽ thông báo tại website của bệnh viện”, bác sĩ viết tiếp.

Theo bác sĩ Hiền, nhiều người tưởng bệnh viện phối hợp với cơ sở có treo băng rôn nên đã mang hóa đơn này đến thắc mắc về việc tiêm vacxin. Theo đó, hóa đơn có hai tờ được ghim chung vào nhau. Một tờ là danh thiếp thông tin của công ty Appollo, còn lại là phiếu thu tiền đặt cọc tiêm vacxin Pentaxim. Cuối cùng là các lưu ý như sẽ báo trước 1 ngày khi có vacxin, không chuyển nhượng hóa đơn… và dự kiến đầu tháng 1/2016 sẽ có vắc xin. 

vacxi
Hóa đơn kèm theo danh thiếp của công ty Appollo

Chị Hoài Thương (Q.1) cho biết: “Tôi nghe bạn giới thiệu trung tâm này có vacxin dịch vụ lên đến đăng ký ngay ngày hôm qua, cũng có nhiều người đến lắm. Mất khoảng 15 phút để chờ đợi, ghi thông tin hóa đơn. Có hai nhân viên nữ ngồi ngay quầy lễ tân làm việc này, họ bảo đặt cọc bao nhiêu cũng được nên tôi đặt trước 500 ngàn. Họ cũng không nói ngày cụ thể, bệnh viện tiêm ngừa, chỉ nói giá vacxin này là 2 triệu”.

Đi làm ngang qua, thấy băng rôn treo nên anh T.L (Q.Bình Thạnh) cũng đăng ký tiêm ngừa cho con gái. Anh cho biết thêm: “Họ có nói là có đâu 300 liều vacxin, chắc chắn ai đăng ký sẽ được tiêm, dự kiến sang năm sẽ tiến hành tiêm ngừa”. Nhưng tôi lên trang web công ty này thì thấy kinh doanh thiết bị vệ sinh. Trong khi đó, một số cư dân mạng đã đăng ký lại nói trung tâm có 2.000 liều, và đã đóng cửa vì đông người đến.

vacxin3
Những ý kiến quanh vụ việc này

Để nắm bắt thông tin, chiều cùng ngày phóng viên liên hệ nhiều lần vào số điện thoại bàn và di động trong bức ảnh, nhưng không có tín hiệu bắt máy. Khi đến tiếp địa chỉ là tòa nhà Appollo thì tấm băng rôn đã được gỡ ra. Người dân trong khu vực cho biết, băng rôn đã được treo khoảng hai ngày nay, và mới được gỡ sáng 15/12.

Tuy nhiên, nhân viên lễ tân của tòa nhà ban đầu nói là việc này do công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn tổ chức. Một lúc sau, nhân viên khác lại nói không biết gì về tấm băng rôn và công ty tổ chức dịch vụ tiêm vacxin. “Chúng em chỉ là nhân viên, không biết gì hết, đề nghị hỏi bảo vệ”, một nữ nhân viên nói với thái độ khó chịu. Liên hệ với bảo vệ, người này cũng không cung cấp thông tin. Khi chúng tôi chụp hình tòa nhà thì bảo vệ cấm cản, giật điện thoại, đòi xóa hình.

vacxin5
Chiều 15/12, tấm băng rôn được gỡ bỏ

vacxin6
Tòa nhà này có hai công ty hoạt động

Theo tìm hiểu, tòa nhà có treo bảng tiêm vắc xin là văn phòng của hai công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn và công ty cổ phần Appollo chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh. Bên trong tòa nhà thì trưng bày các đồ nội thất, trang thiết bị vệ sinh của công ty Appollo như bồn cầu, lavabo, dụng cụ vệ sinh nhà tắm...

Ông Lê Anh Tuấn (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) xác nhận sở đã nắm thông tin và đang tiến hành xác minh. "Tuy nhiên, Sở y tế không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc cho công ty cổ phần vật tư tiêu hao y tế Sài Gòn", ông Tuấn cho biết. 

Sẽ không có chuyện đặt cọc tiền để tiêm vacxin

Trao đổi với bác sĩ Hiền, ông khẳng định không có chuyện bệnh viện Phụ sản Mekong liên kết với cơ sở này để tiêm vacxin 5 trong 1. “Đến giờ chúng tôi vẫn thể nhập loại vacxin Pentaxim về, chưa biết khi nào triển khai tiêm ngừa. Mấy hôm nay, có nhiều người gọi cho bệnh viện hỏi thông tin, họ nói đã đặt cọc từ vài trăm ngàn đến 2 triệu đồng ở chỗ đấy và cầm theo biên lai, hỏi về ngày chích. Chúng tôi cũng đã báo việc này với công an phường”, bác sĩ Hiền nói

Tương tự, PGS TS Phan Trọng Lân (Viện trưởng viện Pasteur TP.HCM) cũng khẳng định không có liên kết với cơ sở ở tòa nhà Appollo. “Hiện chúng tôi cũng chưa thể nhập loại vacxin này về. Hơn nữa, nếu có tổ chức tiêm ngừa thì cũng sẽ phải tiêm theo thứ tự, chứ không có chuyện đặt cọc tiền trước”, ông Lân nói. 

vacxin

Nhân viên của công ty Appollo ghi hóa đơn cho khách hàng đăng ký tiêm vacxin - ảnh: bạn đọc cung cấp

Trước đó, một nhà nhà cung cấp độc quyền vacxin 5 trong 1 dịch vụ ở khu vực phía Bắc - cho biết vừa nhận được 15.000 liều vacxin này. Theo đó, hiện vacxin đã được chuyển đi kiểm định, dự kiến ngày 25/12 sẽ có mặt ngoài thị trường. Ngoài 15.000 liều cho khu vực phía Bắc, cùng thời gian này có khoảng 25.000 liều vacxin 5 trong 1 dịch vụ được chuyển cho khu vực phía Nam.

Công ty cho biết, hiện giá bán buôn vacxin này là xấp xỉ 630.000 đồng/mũi, giá bán lẻ tùy cơ sở tiêm chủng nhưng tối thiểu khoảng 700.000 đồng/mũi, mỗi trẻ tiêm 3 mũi để ngừa 5 bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và Hib.

 

Chia sẻ