Kết thúc xét xử phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn, toàn bộ cổ phần Trung Nguyên do ông Vũ nắm giữ

Hạ Vũ - Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chiều nay 5/12, TAND Cấp cao TP.HCM tiếp tục làm việc để đưa ra phán quyết phiên phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên.

Sau 3 ngày xét xử, vào chiều nay 5/12, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đã kết thúc và ra phán quyết cuối cùng với kết luận giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho 2 người ly hôn. 

Trong đơn kháng cáo của mình, bà Thảo đã kháng cáo đề nghị hủy án, không đồng ý phán quyết chia tài sản theo tỷ lệ 6:4 và buộc bà giao hết cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ như phán quyết trong phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Kết thúc xét xử phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn, toàn bộ cổ phần Trung Nguyên do ông Vũ nắm giữ - Ảnh 1.

Ngoài ra, bà Thảo cũng cho biết muốn tái hợp với ông Vũ để cùng các con chăm sóc, chữa bệnh cho chồng.

Về phía ông Vũ cũng đề nghị chia tài sản theo tỷ lệ 7:3 chứ không phải 6:4 mà bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó. 

Về phần con cái, bà Thảo là người sẽ nuôi dưỡng 4 người con. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con cho đến khi học đại học với khoản tiền 10 tỷ đồng/năm cho 4 người con, tính từ năm 2013. 

Kết thúc xét xử phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên: Ông Vũ, bà Thảo ly hôn, toàn bộ cổ phần Trung Nguyên do ông Vũ nắm giữ - Ảnh 2.

Ông Vũ trả lời báo chí trong phiên tòa sáng nay.

 Về số cổ phần của Trung Nguyên, tòa cấp phúc thẩm giữ nguyên việc phân chia của tòa sơ thẩm, giao toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý. 

Ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán lại phần chi phí chênh lệch của phần tài sản quy đổi ra cổ phần cho bà Thảo. Theo đó, bà Thảo sẽ sở hữu hơn 3.000 tỷ đồng (tương đương 40% tài sản) còn ông Vũ 60% với hơn 4.000 tỷ đồng.

Về phần tài sản mà hai người xây dựng trong quá trình hôn nhân là Công ty Trung Nguyên Singapore, ông Vũ tự nguyện giao cho bà Thảo toàn bộ số cổ phần của ông ở công ty này.  

Như vậy, qua 2 phiên sơ thẩm và phúc thẩm, vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên đã kết thúc với phán quyết chấp nhận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, toàn bộ cổ phần Trung Nguyên đều do ông Vũ nắm giữ, quản lý.

Chia sẻ