Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, cả 5 mẹ con bà đều van xin, cầu mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khỏe cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng Hội đồng xét xử không xem xét.

Ngày 2/12, phiên toà xử phúc thẩm vụ "ly hôn nghìn tỷ" giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên) và vợ là bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã tiếp tục diễn ra sau 3 lần phải hoãn phiên toà.

Trong đó, có 2 lần hoãn vì lý do sức khoẻ của bà Thảo.

Trong lần thứ 4, bà Thảo bất ngờ đòi thay đổi một số thành viên trong Hội đồng xét xử (HĐXX) với lý do các vị này trước đây đã bác yêu cầu của bà ở một số vụ việc liên quan.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 1.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 2.

Bà Thảo rưng rưng khi trả lời phỏng vấn.

Tuy nhiên sau khi xem xét, HĐXX đã không chấp nhận yêu cầu của bà Thảo, phiên làm việc vẫn được diễn ra.

Ngoài ra, phiên toà cũng xử kín theo yêu cầu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ngược lại, bà Thảo yêu cầu công khai dù chính bà là người khởi xướng việc xử kín ở những phiên toà trước.

Sau khi bước ra từ phòng xét xử, bà Thảo không kìm được xúc động.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 3.

Bà nói cả 5 mẹ con đều mong có cơ hội đoàn tụ với ông Vũ.

Bà rưng rưng nói với báo chí về việc không đồng ý với quyết định xét xử phiên toà. Bà Thảo cũng cho rằng toà bất công và đang xử ép mình.

"Cả 5 mẹ con tôi đều van xin, cầu HĐXX xem xét để chúng tôi có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khỏe cho chồng tôi nhưng mà HĐXX không xem xét.

Nên ở đây tôi cầu cứu truyền thông cũng như là cầu cứu lãnh đạo. Tôi có đơn gửi đến cơ quan điều tra của VKS Tối cao, Ủy ban kiểm tra Quốc hội để kêu cứu.

Tôi chỉ cần đúng pháp luật thôi, tôi chỉ cần công lý phải được bảo vệ, bảo vệ cho mẹ con tôi đã đành, còn bảo vệ cho luật pháp của đất nước nữa" - bà Thảo nói.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 4.

Ông Vũ bước vội ra sân toà.

Còn luật sư Phạm Công Hùng, người bảo vệ quyền và lợi ích cho bà Thảo chia sẻ, tại phiên toà xử sơ thẩm có điểm bất cập là các vấn đề vô hình liên quan đến công ty (cụ thể là thương hiệu công ty) không được HĐXX định giá nhưng lại tuyên chia cho bà Thảo bằng tiền.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 5.

Ông Vũ im lặng, không trả lời báo chí.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 6.

Trước đó ông cũng yêu cầu toà xử kín.

Do đó phía bà Thảo yêu cầu phải có giám định viên đến để làm rõ nhưng tòa lại không triệu tập.

"Như vậy là không ổn" - luật sư Hùng nhận định.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 7.

Cả ông Vũ và bà Thảo đều gởi đơn kháng án sơ thẩm.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang - người bảo vệ quyền lợi cho bà Thảo chia sẻ thêm, phía bà Thảo đã nộp đơn xin thay đổi thành viên xét xử trước phiên tòa nhưng HĐXX đã không chấp nhận.  

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói tại toà: "5 mẹ con tôi đều mong có cơ hội đoàn tụ, chăm sóc sức khoẻ cho chồng" - Ảnh 8.

Ông Vũ bước lên xe rời toà khi tạm hoãn phiên xét xử buổi sáng.

Bà Giang cũng cho rằng kết luận giám định năng lực hành vi của ông Vũ không được toà sơ thẩm thu thập theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Trong khi đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn giữ nguyên quan điểm trước đó và không ý kiến gì thêm.

Phiên toà vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Chia sẻ