Chân dung hotgirl 20 tuổi xinh đẹp lừa bán nhiều phụ nữ qua biên giới, từ nạn nhân trở thành "mẹ mìn" lành nghề

Hạ Vũ,
Chia sẻ

Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) vừa bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để điều tra về hành vi "Mua bán trẻ em và mua bán người". Điều đáng nói, chính Tiên cũng từng bị bán ra nước ngoài làm vợ, nhưng khi Tiên trở về được quê nhà, cô gái trẻ không tố giác kẻ phạm tội mà dẫm lên vết xe đổ đó.

Ngày 29/11 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (SN năm 1999, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang trên đường đưa 2 người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán.

Quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ thêm đối tượng Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Mua bán trẻ em và mua bán người".

Tại cơ quan công an, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Về phần Tiên, "mẹ mìn" 20 tuổi khai, trước đó vào năm 2015, Tiên bị chính đối tượng Phạm Thị Mến lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ 1 người đàn ông bản địa tại đây. Trong quá trình làm vợ người đàn ông Trung Quốc, Tiên đã có 2 con chung.

Chân dung hotgirl 20 tuổi xinh đẹp tuổi lừa bán nhiều phụ nữ qua biên giới, từ nạn nhân trở thành "má mìn" lành nghề - Ảnh 1.

Cô gái xinh đẹp này đã lừa bán nhiều phụ nữ qua Trung Quốc để làm vợ.

Sau khi lấy người đàn ông Trung Quốc này, Tiên không những không có ý định bỏ trốn để quay về Việt Nam hay tố giác những người đã lừa bán mình mà còn đi theo nhóm buôn người này để học cách "hành nghề".

Quá trình tìm con mồi, Tiên tìm được 2 cô gái ở Lạng Sơn đang có nhu cầu tìm việc làm. Với thủ đoạn dụ dỗ cần tìm người làm việc với mức lương cao, Tiên đã lừa 2 cô gái trẻ này qua Trung Quốc để bán cho những người đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu "mua vợ". 

Tiên đã liên lạc với Mến để đưa 2 nạn nhân này qua biên giới. Tại Trung Quốc, Tiên liên hệ và bán 2 nạn nhân này cho 2 người đàn ông bản địa với giá 200 triệu đồng/1 người.

Chưa dừng lại ở đó, cuối tháng 11/2019, Tiên trở về Việt Nam và dụ dỗ được thêm 2 cô gái trẻ qua Trung Quốc làm vợ. Với những lời ngon ngọt rủ sang Trung Quốc lấy chồng sẽ được trả từ 200-300 triệu đồng/1 người, Tiên đã nhận được sự đồng ý của 2 nạn nhân.

Đêm 29/11, Tiên dự định đưa 2 cô gái bắt xe khách đi từ Nghệ An ra Quảng Ninh rồi vượt biên sang Trung Quốc; nhưng chưa ra khỏi địa phận Nghệ An, Tiên đã bị lực lượng công an chặn lại, bắt quả tang.

Nhìn cô gái với vẻ bề ngoài xinh đẹp, không ai có thể ngờ cô gái ấy lại có thể thực hiện những hành vi phạm tội như vậy. 

Tại cơ quan điều tra, Tiên khai, từ năm 2015 đến nay, cô đã lừa bán thành công 3 nạn nhân ra nước ngoài. Hiện công an đã giải cứu các nạn nhân về an toàn.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi) để tiếp tục điều tra vụ án.

Chia sẻ