Infographic: Những việc cần làm ngay để "chung sống" với đợt nắng nóng đầu mùa trên 40 độ

Hạ Vũ, Design: Hà Mỹ,
Chia sẻ

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần, nền nhiệt cao nhất có thể lên đến 40 độ. Chính vì vậy, người dân cần chú ý thực hiện những biện pháp đơn giản dưới đây để đảm bảo sức khỏe.

Dự báo, trong những ngày tới cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Nắng nóng đầu mùa với cường độ mạnh, gay gắt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, gây nên nhiều bệnh nguy hiểm nhất là đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời, người già và trẻ em. Ngay cả dân văn phòng - những người chủ yếu làm việc trong nhà cũng không "thoát" khỏi ảnh hưởng của nắng nóng, khi mà riêng chuyện dùng điều hòa thôi nếu không đúng cách cũng gây hại cho sức khỏe.

Dưới đây là những việc đơn giản cần thực hiện ngay để "chung sống" khỏe mạnh với nắng nóng đầu mùa.

Infographic: Những việc cần làm ngay để "chung sống" với đợt nắng nóng đầu mùa trên 40 độ - Ảnh 1.


Chia sẻ