Hy Lạp: Chết thảm vì 3 con chó hàng xóm sổng chuồng

Cao Lực,
Chia sẻ

Ba con chó chăn cừu sổng chuồng đã vồ chết một phụ nữ Hy Lạp 50 tuổi trong vườn của bà ở bên cạnh.

Hãng tin AP cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 10-12 (giờ địa phương) tại cộng đồng Neochorouda, cách Thessaloniki (thành phố lớn thứ hai Hy Lạp) khoảng 16 km về phía Tây Bắc.

Cảnh sát cho biết những con chó nêu trên đã thoát qua một cái lỗ trên hàng rào của chủ nhân và chạy vào vườn của nạn nhân cách đó khoảng 80 m. Nạn nhân bị tấn công khi đang làm vườn.

Một người đàn ông bị câm điếc giúp người phụ nữ làm vườn nhưng đứng cách xa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công nên không hề hay biết vụ việc.

Hàng xóm chạy đến hỗ trợ và xua đàn chó ra khỏi người nạn nhân. Cảnh sát cho biết nhân viên y tế đã đến hiện trường ngay sau đó nhưng nạn nhân bị thương nặng và chảy quá nhiều máu nên không qua khỏi. Nạn nhân bị xác nhận tử vong tại hiện trường.

Hy Lạp: Chết thảm vì 3 con chó hàng xóm sổng chuồng- Ảnh 1.

Ảnh được cho là của nạn nhân. Ảnh: Hellas Posts

Chủ đàn chó, chỉ được tiết lộ là một người 37 tuổi, đã bị bắt giữ và sẽ ra tòa vào ngày 11-12. Cảnh sát cho biết đàn chó nêu trên đang bị nhốt trong cũi và sẽ bị giết. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Cộng đồng Neohorouda vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước cái chết bi thảm của người phụ nữ.

"Tất cả chúng tôi đều bị sốc. Đây là lần đầu tiên một vụ việc như vậy xảy ra. Cả cộng đồng đang đau buồn. Người phụ nữ bất hạnh là mẹ của hai đứa trẻ. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ lời phàn nàn nào từ người dân về chó dữ" – ông Christos Saramourtsis, một cư dân ở Neohorouda, chia sẻ với hãng tin ThessToday.

Chia sẻ