Cảnh tượng ám ảnh bé gái 11 tuổi bị chó tấn công điên cuồng khiến nữ Bộ trưởng nước Anh phải đưa ra tuyên bố trong phẫn nộ

Minh Nhật,
Chia sẻ

Vụ việc gây bức xúc xảy ra khi người chủ của con vật đang dắt nó đi dạo vào chiều ngày 9/9.

Tờ The Guardian ngày 10/9 đưa tin Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Anh, bà Suella Braverman, đã đưa ra lời tuyên bố sẽ cấm tiệt việc nuôi giống chó Bully Mỹ (hay còn gọi là Bully cơ bắp) loại XL. Giống chó này được chia làm 4 loại theo kích thước cơ thể, gồm: Pocket, Standard, Classic và XL. Chó Bully Mỹ loại XL thường có kích thước lớn nhất, được xác định bởi chiều cao khi trưởng thành.

Sở dĩ, nữ bộ trưởng của nước Anh phải đưa ra lời tuyên bố trong phẫn nộ như vậy là vì vụ việc một bé gái 11 tuổi Birmingham bị một con chó Bully Mỹ XL tấn công điên cuồng.

Cảnh tượng ám ảnh bé gái 11 tuổi bị chó tấn công điên cuồng khiến nữ Bộ trưởng nước Anh phải đưa ra tuyên bố trong phẫn nộ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman cho biết bà đã đưa ra "lời khuyên khẩn cấp" về việc cấm nuôi giống chó Bully Mỹ loại XL

Sau khi con vật lao vào cắn xé bé gái, nó tiếp tục đuổi theo và tấn công 2 người đàn ông đang cố gắng cứu đứa trẻ. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại và khiến người xem không khỏi rùng mình. Bà Braverman đã nắm bắt được thông tin từ cảnh sát West Midlands.

Vụ tấn công kinh hoàng

Theo Daily Mail, vụ việc gây phẫn nộ xảy ra khi người chủ của con vật đang dắt nó đi dạo vào chiều ngày 9/9 ở Bordesley Green, thành phố Birmingham (Anh quốc).

Đoạn video lan truyền trên mạng được quay từ tầng trên của một chiếc xe buýt 2 tầng. Cánh tay của cô bé đã bị con vật cắn trước khi một người đàn ông kịp kéo con chó ra.

Cảnh tượng ám ảnh bé gái 11 tuổi bị chó tấn công điên cuồng khiến nữ Bộ trưởng nước Anh phải đưa ra tuyên bố trong phẫn nộ - Ảnh 2.

Cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường

Cô bé chạy vào một cửa hàng để đảm bảo an toàn khi con chó bị khống chế trên sàn nhưng sau đó nó đã trốn thoát được. Con chó chạy đuổi theo một người đàn ông khác, người này được nhìn thấy mặc áo phông ngắn tay và quần đùi. Anh chạy đến khu vực gần trạm xăng và tiếp tục bị tấn công trước khi con vật trúng đạn, gục xuống.

Ngày 11/9, Cảnh sát West Midlands (Anh) đã mở một cuộc điều tra về vụ việc xảy ra với bé gái 11 tuổi và 2 người lớn. Một phát ngôn viên cho biết: "Chúng tôi đang điều tra sau khi 3 người bị chó cắn ở Birmingham ngày hôm qua. Một bé gái 11 tuổi chạy ngang qua con chó khi nó đang được chủ dắt đi dạo ở Bordesley Green thì bị cắn. Hai người đàn ông lao vào cứu cô bé cũng bị cắn và bị thương ở vai, cánh tay. Họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Con chó được đưa đến bác sĩ thú y địa phương để kiểm tra trước khi được đưa vào cũi nhốt".

Cảnh tượng ám ảnh bé gái 11 tuổi bị chó tấn công điên cuồng khiến nữ Bộ trưởng nước Anh phải đưa ra tuyên bố trong phẫn nộ - Ảnh 3.

Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận ở Anh

Bộ trưởng nước Anh ra đề xuất

Bà Suella Braverman đang thúc đẩy lệnh cấm nuôi những con chó Bully Mỹ XL. Bà cho rằng chúng là “mối nguy hiểm rõ ràng và gây chết người”, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bộ trưởng Nội vụ Anh thông báo rằng bà đã đưa ra lời khuyên khẩn cấp về việc cấm nuôi giống chó này sau khi có thông tin về vụ tấn công “kinh hoàng” mới xảy ra.

Tuy nhiên, việc thêm giống chó này vào danh sách cấm là trách nhiệm của Bộ Môi trường, Thực phẩm và các vấn đề Nông thôn Vương quốc Anh (Defra), thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Thérèse Coffey. Hãng tin PA cho rằng Defra đang có những lo ngại về tính khả thi của việc bổ sung giống chó này vào danh sách cấm.

Việc sở hữu, nhân giống hoặc bán chó trong danh sách do Defra đưa ra là vi phạm pháp luật. Nhưng việc nuôi chó và để nó mất kiểm soát đến mức nguy hiểm cũng là vi phạm pháp luật. Nó có thể bị phạt tù và phạt tiền không giới hạn. Có 4 giống chó bị cấm ở Anh, gồm: Pit bull terrier, Tosa Nhật Bản, Dogo Argentino và Fila Brasileiro.

Người phát ngôn của Defra cho biết: “Chúng tôi rất chú ý đến các vụ chó tấn công người và hành vi phản xã hội. Chúng tôi đang cố gắng đảm bảo luật pháp được thực thi đúng, đủ. Điều này có thể bao gồm từ các thông báo bảo vệ cộng đồng từ cấp thấp – yêu cầu chủ sở hữu chó thực hiện hành động thích hợp để giải quyết hành vi – cho đến xử lý nghiêm các hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn theo Đạo luật Chó nguy hiểm. Theo luật này, người nuôi chó có thể bị phạt tù tới 14 năm, bị loại khỏi quyền sở hữu hoặc thậm chí phải tiêu hủy những con chó hung dữ”.

Cảnh tượng ám ảnh bé gái 11 tuổi bị chó tấn công điên cuồng khiến nữ Bộ trưởng nước Anh phải đưa ra tuyên bố trong phẫn nộ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Ông Robert Buckland, cựu Bộ trưởng Tư pháp, cũng ủng hộ lời khuyên về lệnh cấm của bà Braverman, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã trở nên "quan ngại sâu sắc" trước sự gia tăng các vụ chó bắt nạt tấn công người, vật nuôi và gia súc.

Một nhà hoạt động xã hội và những người chăn nuôi chó đều khẳng định giống chó này "rất dễ phản ứng", "cực kỳ mạnh mẽ" và "nguy hiểm".

Ông Stan Rawlinson (76 tuổi), một người chăn nuôi chó, cho biết "có điều gì đó không ổn" ở những con chó Bully Mỹ loại XL và nói với truyền thông rằng ông "sẽ không đến gần loài chó hung dữ này".

Ông Stan cho rằng chúng là "mối nguy hiểm cho phụ nữ, trẻ em và mọi người khác". "Chúng có thể cắn vào cổ bạn trong tức khắc", ông nói.

Tương tự, cô Elisa Allen, thuộc tổ chức Những người đối xử có đạo đức với động vật (Ethical Treatment of Animals), cho biết: "Có một thực tế không thể phủ nhận là hầu hết các vụ tấn công chó nghiêm trọng và gây tử vong đều do những con chó thuộc giống Bully".

Mặc dù không bị pháp luật ở Anh cấm từ cách đây gần 200 năm nhưng các nhà chức trách vẫn cảnh báo các cuộc thi chọi chó ở nước này đang gia tăng và những con vật thuộc giống Bully này là lựa chọn hàng đầu. Những chú Bully cơ bắp loại XL có thể thể hiện sự dã man "không phải tự nhiên" bởi vì nó đã được thấm nhuần vào chúng qua quá trình huấn luyện bạo lực.

Nguồn: The Guardian, Daily Mail

Chia sẻ