Huế: 3 bệnh nhi phải thở máy do mắc sởi nặng

Ngọc Văn,
Chia sẻ

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, từ đầu năm đến nay, cơ sở y tế này ghi nhận 131 ca bệnh đến điều trị cho kết quả dương tính với sởi, trong đó có 3 trẻ mắc sởi nặng phải thở máy.

Thông tin từ Sở Y tế TP Huế cho biết, dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp diễn biến phức tạp từ cuối năm 2024 đến nay, với 161 ca sốt phát ban ghi nhận trên địa bàn.

Huế: 3 bệnh nhi phải thở máy do mắc sởi nặng - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám cho bệnh nhân mắc sởi điều trị tại cơ sở y tế này.

Còn tại Bệnh viện Trung ương Huế, tính từ đầu năm đến nay, đơn vị ghi nhận 131 ca bệnh đến điều trị cho kết quả dương tính với sởi ; trong đó có 93 trẻ em và 38 người lớn, tăng gần gấp 3 lần so với số ca bệnh năm 2024 (cả năm 2024 chỉ ghi nhận 46 ca).

Nơi tiếp nhận điều trị nhiều ca sởi và sốt phát ban nhất của Bệnh viện Trung ương Huế là khoa Nhi Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Nhi; với trung bình từ 20 đến 30 ca.

Một lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu nhi, Trung tâm Nhi thuộc Bệnh viện Trung ương Huế thông tin, trong chưa đầy hai tháng, đơn vị đã tiếp nhận 5 ca sởi nặng, trong đó có 3 ca phải thở máy . Đặc biệt, một bệnh nhi từ Hà Tĩnh chuyển vào bị biến chứng viêm phổi, sau điều trị, sức khỏe đang tiến triển tốt; ngoài ra, có một bệnh nhi ung thư máu nhập viện trong tình trạng suy hô hấp.

Theo đánh giá chung tại Bệnh viện Trung ương Huế, trong đợt dịch này, nhiều trẻ mắc bệnh đến độ tuổi tiêm phòng, không tiêm nhắc lại. Các chuyên gia y tế khuyến cáo các gia đình nên cho trẻ tiêm vắc xin sởi mũi nhắc lại để tăng hiệu quả miễn dịch. Bệnh sởi đặc biệt nguy hiểm với trẻ có bệnh nền, bởi nguy cơ biến chứng cao, dễ gây tử vong.

Để tăng cường phòng, chống dịch cúm, sởi và bệnh lây truyền qua đường hô hấp, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo các trung tâm, khoa, phòng cảnh giác với các triệu chứng ho , sốt, khó thở nhằm phát hiện sớm, cách ly kịp thời ca bệnh.

Bên cạnh đó, cần giám sát chặt chẽ bệnh nhân nặng, bệnh nhân khu vực hồi sức tích cực và nhóm nguy cơ cao . Đồng thời, tăng cường vệ sinh cá nhân và môi trường, khử khuẩn tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, cải thiện không khí, hạn chế tập trung đông người ở không gian kín.

Đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân và sẵn sàng các phương án trong tình huống gia tăng các trường hợp nhập viện, hạn chế tối đa trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Chia sẻ