Hong Kong: Bệnh nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm virus corona

HH,
Chia sẻ

Bệnh nhân tử vong do nhiễm virus corona tại Hong Kong vào sáng nay, là trường hợp thứ hai ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo Tổ chức Y tế Hong Kong, bệnh nhân 39 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Princess Margaret Kwai Chung tử vong do suy tim sau khi bị viêm phổi do nhiễm virus chủng nCOV (2019). 

Hong Kong: Bệnh nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Bệnh nhân tử vong do nhiễm virus corona tại Hong Kong vào sáng nay, là trường hợp thứ hai ngoài Trung Quốc đại lục.

Được biết, bệnh nhân thường trú tại khu Whampoa Garden với mẹ, tới thăm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đại lục vào ngày 21/1 và trở về Hong Kong hai ngày sau đó bằng đường sắt. Vào ngày 31/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, được đưa tới bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth và được chẩn đoán dương tính virus corona mới.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Hong Kong có 15 ca dương tính với virus corona, trong đó có 1 người tử vong là nạn nhân nhiễm bệnh thứ 13. Chính quyền đặc khu đã đóng cửa 10 trong 13 cửa khẩu với Trung Quốc đại lục, đồng thời từ chối nhận khách thông quan từ thành phố Vũ Hán được ghi nhận là ổ dịch đầu tiên.

(Nguồn: SCMP)

Hong Kong: Bệnh nhân đầu tiên tử vong vì nhiễm virus corona - Ảnh 2.

#ICT_anti_nCoV


Chia sẻ