Hollywood lao đao vì COVID-19: Rạp chiếu đóng cửa khiến nhà sản xuất phải mang phim hot chiếu mạng

N.T.T,
Chia sẻ

Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các nhà sản xuất quyết định thực hiện chiến lược chiếu phim trên nền tảng trực tuyến để bù số tiền thiệt hại.

Trong thời kỳ dịch bệnh Corona, hàng loạt rạp chiếu phim phải đóng cửa khiến thị trường phòng vé rơi vào thời kỳ đóng băng. Chính vì vậy, một số nhà sản xuất ở Hollywood đã sử dụng nền tảng xem phim kỹ thuật số ứng phó với hiện tại.

Theo Huffpost đưa tin, hàng trăm địa điểm được điều hành bởi AMC, Regal và Cinemark đều phải đóng cửa. Các bộ phim như A Quiet Place Part II, Mulan, No Time to Die, Furious 9 và Black Widow phải tiêu tốn hàng triệu đô để thực hiện chiến dịch truyền thông. 

Thế nhưng, toàn bộ số tiền đều mất trắng vì lý do dịch bệnh. Các dự án đang sản xuất như The Batman, phần tiếp theo của Avatar, Baz Luhrmann đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu đại dịch COVID-19 kéo dài đến hết tháng 5 thì phòng vé toàn cầu có thể phải đối mặt với khoản lỗ 20 tỷ USD (tương đương 460.000 tỷ đồng). Một số chuyên gia dự đoán ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood sẽ suy thoái dài hạn khi thu nhập người Mỹ đều bị dịch bệnh ảnh hưởng.

Hollywood lao đao vì COVID-19: Rạp chiếu phim đóng cửa khiến nhà sản xuất cắn răng chiếu mạng - Ảnh 2.

Bloodshot, A Quiet Place Part II, Birds of Prey, Emma, Trolls World Tour và The Hunt chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Trong tình hình hiện tại, nhiều người đều lựa chọn các nền tảng kỹ thuật số để giải trí ở nhà. Điều này đã tạo cơ hội cho các hãng phim thu lại một khoản lợi nhuận bù đắp số tiền thiệt hại. Nhiều nhà sản xuất quyết định phát hành phim thông qua các nền tảng trực tuyến như Netflix, Hulu.

Ngoài ra, các dịch vụ video theo yêu cầu như iTunes, Amazon Prime Video cũng trở thành những vị cứu tinh tạm thời. Cách đây không lâu, đạo diễn Eliza Hittman cho biết Focus đang tranh luận về việc hoãn ra mắt bộ phim mới, đồng thời chuyển hướng phát hành thông qua nền tảng kỹ thuật số.

Hollywood lao đao vì COVID-19: Rạp chiếu phim đóng cửa khiến nhà sản xuất cắn răng chiếu mạng - Ảnh 3.

Hoa Mộc Lan mất trắng hàng triệu đô la truyền thông vì dịch bệnh.

Nhân cơ hội này, Disney cũng ra mắt phim hoạt hình Frozen II trên Disney +. The Lovebirds, một bộ phim hài với sự tham gia của Issa Rae và Kumail Nanjiani dự kiến sẽ chiếu mạng vào ngày 3/4. Sau một thời gian thực hiện, chiến lược đối phó bắt đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại bắt đầu lo lắng về lợi nhuận thực tế thu được và sự ảnh hưởng đến chiến lược mở cửa rạp chiếu phim sau khi mùa dịch kết thúc. 

Hollywood lao đao vì COVID-19: Rạp chiếu phim đóng cửa khiến nhà sản xuất cắn răng chiếu mạng - Ảnh 4.

The Lovebirds quyết định ra mắt trên nền tảng trực tuyến.

Trước đó, cuộc cách mạng phim ảnh trực tuyến đã gây ra tổn thất nghiêm trọng đến kinh tế học Hollywood vào năm 2013. Chưa kể, chiến lược đối phó này còn tạo nên sự bất cân bằng trong cuộc chiến tại các lễ trao giải. Bên cạnh đó, Hiệp hội các chủ sở hữu nhà hát quốc gia đã kiến nghị Quốc hội về các quỹ cứu trợ khẩn cấp. Trong văn bản kiến nghị, Hiệp hội yêu cầu được giúp đỡ bù đắp tổn thất và hỗ trợ 150.000 nhân viên nhà hát phải tạm nghỉ việc.

Hollywood lao đao vì COVID-19: Rạp chiếu phim đóng cửa khiến nhà sản xuất cắn răng chiếu mạng - Ảnh 6.

Chia sẻ