Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng: Ông Linh nói "nựng yêu" bé gái là bao biện, cần phải sớm khởi tố vụ án

Văn Tiên,
Chia sẻ

Theo Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, dựa vào clip ghi lại được từ camera, ông Linh đã có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi, không thể chấp nhận được hành động của một người lớn không quen biết đối với bé gái, cần sớm khởi tố vụ án để điều tra.

Chiều 4/4, trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết chi hội đang phối hợp cùng Hội Phụ nữ quận 4 tham gia hỗ trợ vụ bé gái ở chung cư Galaxy 9 bị ông Nguyễn Hữu Linh (nguyên Viện phó VKS TP Đà Nẵng) có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy vào tối 1/4.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng: Ông Linh nói nựng yêu bé gái là bao biện, cần phải sớm khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Luật sư Ngọc Nữ cho biết ông Linh nói nựng bé gái là "bao biện".

Theo bà Nữ, dựa vào các hình ảnh, clip ghi nhận được tại camera thang máy chung cư, bà nhận định đây không phải là hành vi "nựng" như ông Linh chia sẻ với báo chí trước đó. "Nói nựng bé gái là bao biện, tôi nghĩ cần phải sớm khởi tố vụ án để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, vụ việc đang gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội, cần phải khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm", bà Nữ nói.

Cũng theo đó, luật sư Nữ cho rằng đã có đủ dấu hiệu của tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). 

"Sẽ không có mức phạt 200.000 đồng nào đối với hành vi này mà phải xử lý hình sự thật nghiêm khắc. Trẻ em được quyền sống trong môi trường lành mạnh, không ai được quyền xâm phạm thân thể các cháu nếu không được sự cho phép. Đặc biệt là luật trẻ em đã có hiệu lực từ năm 2017, cần phải bảo vệ tối đa 4 quyền lợi cơ bản cho trẻ em", bà Nữ nói.

Theo Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cũng cho biết chi hội sẵn sàng hỗ trợ về mặt tâm lý cho bé để bé nhanh chóng vượt qua nỗi ám ảnh về hành vi của ông Linh.

Trong công tác bảo vệ trẻ em, Hội rất quan tâm và sẽ theo đến cùng các vụ việc xâm hại tình dục, dâm ô ở trẻ nhỏ. Nhìn bé gái sợ hãi chạy ra khỏi thang máy, luật sư Nữ cho biết bé cần được ổn định tâm lý, nếu không xử lý nghiêm sẽ khiến cho bé bị ảnh hưởng về sau, các bé khác cũng có khả năng bị xâm hại.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em lên tiếng: Ông Linh nói nựng yêu bé gái là bao biện, cần phải sớm khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Chung cư nơi xảy ra vụ việc.

"Rất may mắn ở chung cư này có camera ghi lại hình ảnh của vụ việc, nếu ở những nơi không có người, không có camera, việc an toàn của trẻ sẽ không được đảm bảo khi trẻ đi một mình. Qua vụ việc này, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con cái mình hơn", luật sư Nữ nói.

Tước đó, tối 1/4, camera trong thang máy của tòa nhà Galaxy 9 ghi lại cảnh ông Linh vào thang máy thì cũng có một bé gái bước vào cùng. Khi cửa thang máy đóng lại, ông Linh đã tiến lại gần, bất ngờ ôm chặt, hôn vào người cô bé. Dù cô bé đã phản ứng đẩy ra nhưng ông Linh vẫn cố gắng ôm chặt, khống chế.

Cháu bé sợ hãi nhưng không dám phản ứng, chỉ dám bước lại gần hơn với cửa thang máy nhưng vẫn bị gã đàn ông "biến thái" này đưa tay ghì sát lại người mình. Chỉ cho đến khi cửa thang máy mở ra, bé gái mới có cơ hội để nhanh chân trốn thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ qun chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ