Học sinh lớp 7 mất tích gần một tháng

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Khi rời khỏi nhà, Huy mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác đồng phục học sinh màu xanh có in logo trường THCS Ngọc Phụng (nơi Huy vừa học xong lớp 7), đi dép nhựa tổ ong.

Sáng 27/5, ông Nguyễn Văn Lâm - phó chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng, huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa)- xác nhận thông tin trên địa bàn xã có một học sinh lớp 7 bỏ đi khỏi nhà gần một tháng nay, hiện chưa rõ tung tích.

Theo bản tường trình của ông Lê Xuân Chiều (sinh năm 1972, trú tại thôn Hưng Long, xã Ngọc Phụng) gửi Ban công an xã này: Sáng 1/5, Lê Xuân Huy (sinh năm 2000, con trai ông Chiều) có đến trường bằng xe đạp. Trưa cùng ngày, bà nội Huy nhận được tin báo là cháu bà đưa chiếc xe đạp vào một tiệm cầm đồ ở thị trấn huyện Thường Xuân để cầm cố lấy 260.000 đồng, rồi theo một nhóm người đi đâu không rõ.

Học sinh lớp 7 mất tích gần một tháng 1
Trường THCS Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa)- nơi cháu Lê Xuân Huy vừa học xong lớp 7, năm học 2013 - 2014.

Khi rời khỏi nhà sáng hôm đó, Huy mặc quần jean dài màu xanh, áo khoác đồng phục học sinh màu xanh có in logo trường THCS Ngọc Phụng (nơi Huy vừa học xong lớp 7), đi dép nhựa tổ ong. Huy cao khoảng 1,5m, tóc cắt gọn gàng, miệng hơi móm. Từ trước đến nay, Huy chưa bao giờ bỏ nhà đi.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Phụng phối hợp với gia đình đi tìm Huy ở nhiều xã, thị trấn lân cận, nhưng đến nay chưa có tung tích. Công an xã Ngọc Phụng cũng đã báo cáo vụ việc bằng văn bản cho Công an huyện Thường Xuân, để có phương án tìm kiếm.

Ba mẹ Huy ly thân từ năm 2007 đến nay. Huy sống cùng bố và bà nội ở thôn Hưng Long, nhưng ba của Huy thường xuyên đi làm ăn xa. Thông tin từ Trường THCS Ngọc Phụng cho hay, năm học 2013-2014, Huy học lớp 7B, hay nghỉ học, ít nói, không có biểu hiện gì bất thường.

Chia sẻ