Hoa hậu Hoàn vũ Campuchia bị nữ tỷ phú chuyển giới tước bản quyền

Duy Nam,
Chia sẻ

CIM - đơn vị đang nắm bản quyền Miss Universe ở Campuchia đã không được gia hạn giấy phép. Hồ sơ đấu thầu của họ chưa được nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - bà chủ Miss Universe phê duyệt.

Ngày 2/3, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đăng tin đơn vị hiện tại nắm bản quyền của Miss Universe Campuchia là công ty CIM đã mất giấy phép nhượng quyền.

Công ty CIM cũng phát đi thông báo chính thức, cho biết: "Đơn xin gia hạn bản quyền của Cambodia International Models (CIM) đã không được tổ chức Miss Universe chấp thuận".

"Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các đối tác, nhà tài trợ, fan và những thí sinh đã truyền động lực để CIM điều hành và tổ chức cuộc thi Miss Universe Campuchia trong suốt 6 năm qua", CIM viết thêm.

Các đại diện của Campuchia tại Miss Universe.

Đã mất bản quyền Miss Universe nhưng CIM cho biết họ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và mang tới cho phụ nữ Campuchia cơ hội để họ có thể giới thiệu về những phẩm chất, tiếng nói của mình với thế giới cũng như quảng bá văn hóa độc đáo của Campuchia.

Thông tin CIM bị mất bản quyền đang khiến khán giả theo dõi lĩnh vực sắc đẹp xôn xao. Nhiều người cho biết cảm thấy buồn và thất vọng vì trong suốt 6 năm qua, CIM đã giúp các đại diện Campuchia được quan tâm nhiều hơn trên đấu trường sắc đẹp thế giới.

Chính sách đấu thầu bản quyền của nữ tỷ phú Anne Jakrajutatip đang khiến nhiều quốc gia gặp xáo trộn, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á.

Tại châu Á, khán giả vẫn quan tâm và yêu mến các cuộc thi sắc đẹp, chính vì thế nhiều công ty sẵn sàng chi nhiều triệu USD để sở hữu bản quyền của Miss Universe.

Trước đó, các đơn vị nắm bản quyền ở Indonesia, Malaysia đã lần lượt bị thay thế bởi công ty khác có tiềm lực kinh tế mạnh hơn.

Gần đây nhất, Việt Nam cũng thay đổi đơn vị nắm quyền cử đại diện đi thi Miss Universe. Trước đó, Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) là đơn vị nắm bản quyền Miss Universe ở Việt Nam trong suốt 15 năm.

Tuy nhiên, Unicorp đã mất bản quyền vào tay Công ty Cổ phần Thương mại Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam, do siêu mẫu Lan Khuê làm CEO khu vực phía Nam. Thông tin này được công bố trong buổi họp báo diễn ra tại TPHCM sáng 24/2.

Hiện tại, Unicorp và tổ chức Miss Universe đang diễn ra cuộc tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" thu hút sự chú ý của khán giả. Đây cũng là sự việc chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực sắc đẹp.

Chia sẻ