15 năm "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Từng cử những đại diện được thế giới nhắc tới, giờ đây lại "đối đầu" với Miss Universe

Thế Huân,
Chia sẻ

Cú bùng nổ truyền thông của Hoa hậu Phạm Hương vào năm 2015, H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe 2018,... là những dấu mốc vàng son của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mà đến nay fan sắc đẹp vẫn "nói về nhiều".

Những ngày qua, vụ tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" giữa công ty Unicorp và chủ sở hữu mới của Miss Universe Vietnam đã thu hút nhiều sự chú ý.

Trước khi xảy ra vụ việc làm xôn xao dư luận, cái tên "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" đã gắn liền với Unicorp trong 15 năm, tạo nên nhiều dấu ấn đặc biệt trong làng nhan sắc Việt và được cộng đồng fan sắc đẹp yêu mến.

Phạm Hương và cú bùng nổ truyền thông gây kinh ngạc vào năm 2015

Màn đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 của Phạm Hương gần như không vấp phải bất cứ ý kiến trái chiều nào. Sau một đêm, Phạm Hương trở thành một biểu tượng sắc đẹp mới của làng Hoa hậu Việt Nam, thậm chí đến nay khi cô đã "ở ẩn" thì cái tên Phạm Hương vẫn có sức nặng trong giới.

Khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2015, sức hút về mặt truyền thông của Phạm Hương lại càng bùng nổ hơn, không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà lan rộng ra quốc tế. Từ những ngày đầu Phạm Hương đặt chân đến Las Vegas (Mỹ), lượng thông tin về nàng Hậu dồn dập và liên tục trên khắp các mặt báo và trang mạng xã hội, thậm chí còn khiến thông tin về các đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi khác cùng thời điểm bị lu mờ. Kể cả các hãng truyền thông quốc tế như FOX TV, ABS CBN, tạp chí Another Concept... cũng dành sự chú ý cho Phạm Hương và thực hiện ghi hình, phỏng vấn riêng với cô.

15 năm "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Từng cử những đại diện được thế giới nhắc tới, giờ đây lại "đối đầu" với Miss Universe - Ảnh 1.

Làn sóng yêu thích Phạm Hương lớn đến mức bất cứ hình ảnh nào của nàng Hậu trên fanpage Miss Universe đều thu về lượng tương tác khủng, vượt mặt các đối thủ mạnh khi đó. Nhan sắc quyến rũ, ấn tượng của Phạm Hương làm cho khán giả nước ngoài cũng bất ngờ và cho rằng đây là đại diện mạnh nhất mà Việt Nam từng gửi đến Miss Universe tính đến năm 2015. Theo các bảng xếp hạng của những chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng như Missosology, Global Beauties,... vào thời điểm đó, Phạm Hương thường được xếp ở thứ hạng cao trong Top 10, thậm chí Top 5.

H'Hen Niê - Top 5 Miss Universe đầu tiên trong lịch sử nhan sắc Việt

2018 không chỉ là một năm đáng nhớ với H'Hen Niê mà còn với giới nhan sắc Việt nói chung, bởi đó là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện lọt Top 5 Miss Universe. Hơn nữa, thành tích của H'Hen Niê hoàn toàn đạt được nhờ thực lực. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc lớn quy mô quốc tế.

Sức ảnh hưởng của H'Hen Niê không chỉ dừng lại ở Miss Universe 2018. Sau cuộc thi, cô trở thành một trong những nàng Hậu được yêu mến nhất, truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực thông qua câu chuyện, phong cách sống giản dị của chính mình.

15 năm "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Từng cử những đại diện được thế giới nhắc tới, giờ đây lại "đối đầu" với Miss Universe - Ảnh 2.

Năm 2022, sau 4 năm diễn ra Miss Universe 2018, bà Paula Shugart - chủ tịch Tổ chức Miss Universe đã nhắc đến H'Hen Niê như một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, thậm chí bà còn đánh giá H'Hen Niê hoàn toàn có thể được xếp hạng là Á hậu 3 của cuộc thi năm đó.

"Hiện tượng giải trí" Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 

Qua những năm tổ chức, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam luôn được đánh giá là cuộc thi nhan sắc mạnh về mặt truyền thông, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Điển hình là đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã gây nên một "cơn sốt" trên mạng xã hội và nhận cơn mưa lời khen của khán giả về sân khấu sang trọng, bố cục chương trình hấp dẫn, dàn ban giám khảo toàn những cái tên "máu mặt" (trong đó có 3 Miss Universe và sự tham dự của chủ tịch - CEO tổ chức Miss Universe), MC song ngữ chuyên nghiệp, thí sinh trình diễn đã mắt.

Cuộc thi hút hơn 16 triệu lượt xem truyền hình thực tế. Bán kết hút hơn 5 triệu khán giả theo dõi trực tiếp qua các nền tảng. Đêm chung kết trở thành sự kiện bùng nổ truyền thông với sự cổ vũ của hơn 7 triệu khán giả. Đó cũng là lý do cuộc thi được vinh danh là "Hiện tượng giải trí" trong gala trao giải Ngôi sao của năm 2022.

15 năm "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam": Từng cử những đại diện được thế giới nhắc tới, giờ đây lại "đối đầu" với Miss Universe - Ảnh 3.

Lùm xùm học vấn của các Hoa - Á hậu

Bên cạnh những dấu ấn tích cực về mặt truyền thông thì Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng vài lần trở thành tâm điểm bàn tán vì lùm xùm học vấn của các Hoa - Á hậu. Gần đây nhất là sự việc Hoa hậu Ngọc Châu bị phát hiện chưa tốt nghiệp Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trước đó là Á hậu Kim Duyên nợ 43 tín chỉ ở Trường Đại học Nam Cần Thơ, nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân trượt cấp 3 phải học bổ túc văn hoá.

Những ồn ào về học vấn của dàn Hoa - Á hậu nhiều lần khiến công ty chủ quản đối mặt với sự chỉ trích gay gắt của khán giả.

Ồn ào tranh chấp tên gọi sau khi dừng sở hữu bản quyền Miss Universe Vietnam

Đây chính là sự kiện gây xôn xao cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam trong những ngày qua. Sau khi chính thức thông báo Unicorp không còn sở hữu bản quyền Miss Universe Vietnam (không có quyền cử đại diện đi thi Miss Universe), đơn vị này đã xóa bỏ toàn bộ tên gọi tiếng Anh ra khỏi các tài khoản chính thức của mình nhưng vẫn giữ lại tên gọi tiếng Việt là "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Đồng thời, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức độc lập, không liên quan tới thương hiệu Miss Universe Vietnam.

Tuy nhiên, phía chủ quản mới của Miss Universe Vietnam sau đó cũng đổi tên fanpage của mình thành "Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam", làm rộ lên nghi vấn hai bên đang tranh chấp tên gọi tiếng Việt.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi chiều 28/2, Giám đốc Pháp lý của JKN Universe LLC (đơn vị chủ quản của tổ chức Miss Universe) ra thông cáo báo chí nói rằng Unicorp không có quyền sử dụng thương hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Cùng ngày, phía tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Unicorp cũng có phản hồi chính thức, phủ nhận các tuyên bố của JKN Global và phản đối việc sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" của đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Vietnam hiện tại. Unicorp đồng thời tiếp tục thực hiện tất cả các biện pháp pháp lý liên quan để bảo vệ thương hiệu của mình nếu có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đang cố tình sử dụng tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam".

Chia sẻ