Hồ Quỳnh Hương rơi nước mắt khi hát lại bản "hit" đình đám

Jay, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Hồ Quỳnh Hương đã rơi nước mắt khi hát bản "hit" của mình mang tên "Anh" trên sân khấu "Bài hát yêu thích".

Mở đầu chương trình Bài hát yêu thích tháng 3, ca sĩ Vũ Cát Tường đã lên nhận giải “Bài hát yêu thích nhất tháng 2” với ca khúc “Anh và anh”. Phần trình diễn ngẫu hứng, thăng hoa và tràn đầy năng lượng của cô đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Với phần “Nghệ sĩ tháng”, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã trình diễn ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Xuân Phương là “Anh”. Vẫn giữ nguyên đẳng cấp, sự chuyên nghiệp, điêu luyện, nhưng vẫn tràn đầy cảm xúc, phần hát “Anh” của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã làm lắng đọng bầu không khí tại trường quay ngoài trời của Đài Truyền Hình Việt Nam. Hồ Quỳnh Hương đã xúc động khi trình diễn xong ca khúc này.


Hồ Quỳnh Hương xuất hiện trẻ trung và quý phái với "cây" trắng.


Cô trình diễn ca khúc bằng tất cả nội lực.


Rồi đưa ca khúc lên cao trào.

Hồ Quỳnh Hương nức nở, nghẹn ngào khi trình diễn lại ca khúc "Anh".

Bắt đầu với 9 bài hát trong liveshow tháng 3 này với Tạ Quang Thắng. Tạ Quang Thắng là một người trầm tính, ít nói, điềm đạm, nhưng anh dường như có sự lột xác nhẹ nhàng trên các sân khấu mà Thắng biểu diễn. Vẫn trung thành với dòng Country, thêm chút Rock, Ballad, từ giọng hát đến phong cách của Tạ Quang Thắng đều đang dần định hình được đối tượng khán giả của riêng anh. “Duyên” là một ca khúc lãng mạn, tự sự, đúng với chất sáng tác quen thuộc của Tạ Quang Thắng trong nhiều năm trở lại đây. 

Tạ Quang Thắng

Nhóm Oplus đã từng biểu diễn vô cùng thành công “Cám ơn tình yêu tôi” của nhạc sĩ Phương Uyên trong chương trình “Nhân tố bí ẩn”. Mặc dù là thế hệ nhóm nhạc mới, và mới khởi đầu, nhưng Oplus đã được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự chắc chắn và sáng tạo trong các ca khúc, dù mới hay cũ. 4 chàng trai không phải là những người được đào tạo bài bản, nhưng bằng tố chất và khả năng học hỏi của mình, họ đang có được thành công.

Nhóm Oplus

Thành Lê là ca sĩ đã có định danh đối với dòng nhạc dân gian mà cô theo đuổi từ sau khi thành công tại cuộc thi Sao mai 2007. Cách hát của Thành Lê văn minh và giàu cảm xúc. Đó chính là lợi thế giúp Thành Lê có thể lấn sân sang các thể loại âm nhạc khác như nhạc nhẹ, thính phòng và vẫn được yêu thích. “Cho dù có đi nơi đâu” qua giọng hát, các xử lý tinh tế của Thành Lê có một màu sắc hiện đại, mới mẻ nhưng vẫn đầy hoài niệm, chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ đi trước. 

Thành Lê

“Anh ở đâu” của Khởi My là ca khúc mang đậm tính giải trí thương mại, nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ hát và tất nhiên đây chính là “hit” gần nhất của cô ca sĩ trẻ này. “Anh ở đâu” mang màu sắc giống với bản “hit” trước đó của Khởi My là “Người yêu cũ”. Bằng chất giọng bắt tai, cách hát chỉn chu, chau chuốt và biết hướng đến đối tượng khán giả của mình, Khởi My không mấy khó khăn để có một phần trình diễn thành công. Khởi My là ca sĩ có tố chất âm nhạc và kĩ thuật ngày một hoàn thiện. Vì vậy đối với những ca khúc mang hơi hướng Ballad rõ ràng như “Anh ở đâu”, Khởi My còn có khả năng tạo những điểm nhấn trong cả ca khúc, giúp cho ca khúc không có cảm giác bị lê thê hay gây mệt mỏi cho người nghe.

Khởi My

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và ca sĩ Dương Triệu Vũ đều là những người trẻ trong lĩnh vực của họ và hình thành được tư duy sáng tạo, làm việc chuyên nghiệp. Dương Triệu Vũ có thể hát nhạc xưa, nhạc trẻ, nhưng với thứ âm nhạc riêng biệt của Nguyễn Hải Phong, anh cũng không gặp khó. Dương Triệu Vũ là ca sĩ có cái nhìn đúng đắn với từng dòng nhạc, anh biết nên làm gì, xử lý ra sao với 1 ca khúc như “Những giấc mộng dài”. 

Dương Triệu Vũ

Phạm Hồng Phước và “Mùi oải hương năm ấy” là 1 ca khúc nhấn mạnh thêm con đường mà Phạm Hồng Phước đang đi và sẽ đi dài trong tương lai. Cách sáng tác của Phạm Hồng Phước như kể chuyện, lời như thơ, và nhạc thì lãng mạn. Cách hát ngắt nghỉ, bâng khuâng của Phạm Hồng Phước là lợi thế để anh có thể cộng hưởng với “Mùa oải hương năm ấy”. Nếu như trước đây Phạm Hồng Phước không được đánh giá cao về giọng hát, còn có sự chông chênh nhất định, thì cứ sau một phần trình diễn, Phạm Hồng Phước lại chứng tỏ được sự cố gắng, ngày càng hoàn thiện mình của anh. 

Phạm Hồng Phước

Cũng tương tự như Thành Lê, Bùi Lê Mận cũng có 1 cái tên hay được nhắc đến sau khi cô thành công tại cuộc thi Sao mai, đó chính là “hot girl dòng nhạc dân gian”. Nhưng thời gian qua đi, Bùi Lê Mận cho thấy được thực lực và sự chăm chỉ của bản thân cô. Ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ” do Bùi Lê Mận trình diễn trở thành một trong những phiên bản đang được yêu thích nhất vào thời điểm hiện tại, cho thấy được sự tiếp nối của cô với các thế hệ ca sĩ đi trước. 

Bùi Lê Mận

Phan Lê Ái Phương ngày càng mở rộng khả năng sáng tác, tự trình diễn của cô và tạo được sự đồng nhất ở 2 khu vực đó. Chính vì là người sáng tác ca khúc “Cô đơn” nên Phan Lê Ái Phương chính là người hiểu rõ ca khúc này nhất. Cô hát, nhấn nhá, tạo những khoảng lặng hợp lý trong phần trình diễn trên sân khấu BHYT tháng 3, và làm cho khán giả như bị cuốn vào, cảm thấy được sự ngọt ngào, nhưng cũng đầy khắc khoải của “Cô đơn”

Phan Lê Ái Phương

Một số hình ảnh khác trong chương trình "Bài hát yêu thích" tối qua (20/3):


Nữ hoàng trang sức Lô Hương Trâm.


Top 5 Hoa hậu Việt Nam Kiều Anh.












Chia sẻ