Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện dưới đây để chuyến đi thêm phần dễ chịu

Cú Vọ - WeBuy,
Chia sẻ

Nào là khóa vali, túi hút chân không hay tai nghe chống ồn, có mấy món này rồi thì những chuyến du lịch sẽ dễ thở hơn nhiều.

1. Khóa vali

Nếu có thói quen mang nhiều đồ đạc giá trị theo trong những chuyến du lịch, hoặc mua thêm quà cáp, đồ lưu niệm khi trở về nhà thì một chiếc khóa vali là thứ cực kì quan trọng để tránh bị mất cắp, lục lọi khi gửi hành lý ở sân bay.

Hầu hết các loại khóa va li đều dùng mật mã dạng số hoặc chữ, đến từ nhiều thương hiệu quốc tế như Master Lock, American Tourister hay Samsonite. Giá của các loại này cũng chỉ khoảng 200.000 - 400.000 đồng là có, lại thêm vài lựa chọn dùng dây hoặc chìa khóa tùy theo nhu cầu và sở thích.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 2.

Khóa vali có thể cứu cánh khi cần thiết, tránh bị mất cắp đồ đạc kí gửi.

Tất nhiên, nếu dư dả hoặc mới chuẩn bị mua va li thì chị em có thể chọn loại nào tích hợp sẵn khóa cho tiện hơn, đỡ phải lỉnh kỉnh.

2. Túi hút chân không đựng quần áo

Đâu phải chỉ bảo quản đồ ăn mới cần túi hút chân không. Nếu mua các loại túi hút cỡ lớn kèm bơm tay như thế này thì chị em còn tiết kiệm được kha khá diện tích chứa quần áo nữa. Chúng tôi đã mua về dùng thử và thấy sản phẩm này hoạt động rất ổn, bơm tay trông hơi “hàng mã” nhưng lại hiệu quả hơn cả bơm máy. Điểm trừ duy nhất là khá dễ rách nếu chẳng may quệt vào vật nhọn nào đó.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 3.

Chiếc túi zip cỡ bự kèm bơm tay sẽ thêm được kha khá diện tích chứa đồ trong vali.

Chỉ cần chi khoảng 20.000đ cho mỗi món bơm tay và túi cỡ 70x70cm là đủ để đựng được rất nhiều quần áo, nhất là đồ mùa đông lót bông dày. Nếu hút hết cỡ thì ít nhất cũng tiết kiệm được ½ diện tích chứa quần áo trong vali đấy nhé.

3. Vali kiêm xe điện

Vài năm trước, ai đó tự nhiên nghĩ ra ý tưởng kết hợp xe scooter điện với vali, và dù nghe có vẻ dở hơi nhưng món này đến giờ vẫn được một số người ưa thích. Tại Việt Nam hiện cũng chỉ có bán vài loại vali xe điện, trong đó có thể kể tới AirWheel SE3 giá 9.99 triệu đồng.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 4.

Chờ máy bay ai cũng mệt mỏi, thế nên có một chiếc vali kiêm xe điện lại giải stress rất tốt, nhất là khi đi với con nhỏ.

Ngoài việc là vali cỡ trung, dung tích gần 30 lít, bạn có thể “biến hình” nó thành chiếc xe điện để ngồi lên và lái đi trong nhà chờ sân bay. Với ai đi cùng con nhỏ thì món này còn hợp lý hơn vì có thể cho con ngồi lên chơi được nữa. Vali SE3 có thể chạy với vận tốc tối đa 10km/h, tích hợp kết nối Bluetooth để điều khiển bằng điện thoại, loa phát nhạc, phanh điện tử thông minh và chịu được tải trọng tới 90kg bao gồm cả hành lý.

4. Tai nghe chống ồn

Món này khi chưa mua thì thấy thừa thãi, nhưng đã dùng rồi thì quả thật là “cứu cánh” cho những chuyến bay dài hàng tiếng đồng hồ, hay khi ngồi chờ trong sảnh ồn ào mà cần phải tập trung làm việc.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 5.

Một chiếc tai nghe chống ồn tốt sẽ giúp chị em thư thả xem phim, nghe nhạc trên máy bay, ở sành chờ hay những nơi đông người.

Một vài mẫu tai nghe chống ồn chủ động đáng quan tâm hiện nay có thể kể tới là Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM3/WH-1000XM3, Bose QuietControl 30, AKG N20NC… Tính năng và chất lượng âm thanh của mỗi loại lại khác nhau nên chị em nhớ tìm hiểu trước khi mua nhé.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 6.

Nếu không muốn chi quá nhiều thì những loại nút tai thế này cũng chống ồn rất tốt, phù hợp để đeo đi ngủ.

Ngoài ra, nếu chỉ có nhu cầu chống ồn bình thường, không cần hẳn tai nghe thì có thể tham khảo vài loại nút tai bằng cao su, khả năng chống ồn khá ổn mà rất rẻ, chỉ khoảng 100.000 đồng/gói 10 chiếc, đủ dùng trong vài tháng liền.

Bonus: Bao chống nước cho điện thoại, khẩu trang chống bụi mịn, pin dự phòng đa cổng

Mấy món này không có cũng được, nhưng có thì vẫn tốt hơn nhiều.

Hè này đi du lịch, chị em nhớ sắm thêm 4 món phụ kiện này để chuyến đi thêm phần dễ chịu  - Ảnh 7.

Bao chống nước, pin dự phòng đa cổng hay khẩu trang chống bụi mịn là những món cơ bản không thể thiếu trong những chuyến đi chơi.

Kể cả khi điện thoại đã có tính năng chống nước thì bạn vẫn nên bọc thêm một lớp bao chống nước loại tốt bên ngoài, vừa bảo vệ máy tốt hơn mà vừa có thêm dây đeo cho chắc ăn, đỡ làm rơi mất khi đi biển hay công viên nước.

Khẩu trang chống bụi mịn thì cực hợp với những ai thích đi phượt bằng xe máy, hoặc đi tới những nơi đang bị ô nhiễm không khí. Và pin dự phòng đa cổng thì rất cần thiết cho những chuyến đi theo nhóm. Điện thoại mà hết pin thì vừa mất liên lạc, vừa hết cái để mà chụp ảnh nữa.

Chia sẻ