Hậu chia tay, Trịnh Sảng chính thức đâm đơn kiện bạn trai CEO "dỏm" vì tranh chấp liên quan tới kinh tế

H.P,
Chia sẻ

Trước đó vào tháng 12/2019, Sina đưa tin Trịnh Sảng và Trương Hằng vốn đã chia tay từ lâu và tình trạng không được vui vẻ.

Trang Sina đưa tin, sáng ngày 8/1, cánh săn ảnh đã "chộp" được những khoảnh khắc khi Trịnh Sảng có mặt tại Tòa án Nhân dân Tĩnh An ở Thượng Hải. Theo nhiều nguồn tin, nữ diễn viên có mặt tại đây để cung cấp những bằng chứng liên quan tới việc bạn trai cũ Trương Hằng gây ra tổn hại về tài chính của công ty mà hai người cùng thành lập khi hẹn hò. 

Trong ảnh, Trịnh Sảng xuất hiện tại tòa án với gương mặt lạnh lùng bước qua cửa kiểm tra an ninh và đưa tài liệu vào bên trong tòa án. Trước đó vào tháng 12/2019, Sina đưa tin Trịnh Sảng và Trương Hằng vốn đã chia tay từ lâu và tình trạng không được vui vẻ, nghi ngờ họ có tranh chấp kinh tế và có thể phải dùng đến pháp luật.

Một nguồn tin từ blogger trên mạng Weibo cho hay, ban đầu Trịnh Sảng góp vốn hơn 10 triệu Nhân dân tệ vào công ty do 2 người đầu tư. 

Hai người đã xây dựng kế hoạch cho đến tháng 2/2020, kết quả Trương Hằng không lo quản lý công ty, khiến cho tài chính tổn thất quá mức. Tháng 10/2019, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng đổ thêm vốn vào công ty và không cho phép Trịnh Sảng tham dự vào các quyết sách của công ty (trước đó có văn bản luật sư phía Trịnh Sảng công bố ra). Sau khi Trịnh Sảng không đồng ý bỏ thêm vốn đầu tư, Trương Hằng đơn phương từ chức để lại cục diện rối rắm. 

Hậu chia tay, Trịnh Sảng chính thức đâm đơn kiện bạn trai CEO "dỏm" vì tranh chấp liên quan tới kinh tế - Ảnh 2.

Nguồn: Sina

Chia sẻ