Các nhà khoa học cảnh báo, trung bình 1 người nhai 160-180 thanh kẹo này mỗi năm có thể giải phóng 30.000 hạt vi nhựa vào cơ thể. Những hạt nhựa siêu nhỏ này có liên quan đến các bệnh như ung thư và sa sút trí tuệ...
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Environmental Science & Technology cho thấy, chỉ với 3 phút, thói quen này có thể giải phóng tới hơn 4 triệu hạt vi nhựa và 2 tỷ hạt nano nhựa trên mỗi cm vuông sử dụng đồ dùng này.
Nghiên cứu tiết lộ, chúng ta đang mang trong não bộ một lượng nhựa tương đương một thìa cà phê, nhiều hơn khoảng 50% so với 8 năm trước. Nếu bạn uống nước từ chai nhựa hoặc ăn thức ăn từ hộp nhựa..., bạn có thể muốn suy nghĩ lại.
Nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ thực hiện đã phát hiện ra một thói quen phổ biến của nhiều người nhưng có thể khiến đồ ăn nhiễm hàng triệu hạt vi nhựa chỉ trong vài phút.