Harry “quyết chiến” với báo Anh: Trực tiếp ra mặt để dự buổi xử kiện về vi phạm quyền riêng tư và cáo buộc nghe lén điện thoại

ĐÔNG HÀ,
Chia sẻ

Vương tử Harry xuất hiện cùng một vài người nổi tiếng và tập trung ghi chú nội dung buổi điều trần vào một cuốn sổ.

Ngày 27/3 vừa qua, Harry đã bất ngờ xuất hiện tại Tòa án Công lý Hoàng gia ở London (Anh) để dự phiên điều trần vụ kiện công ty Associated Newspapers Limited (ANL), nhà xuất bản tờ Daily Mail, về tội xâm phạm quyền riêng tư.

Đây được cho là lần đầu tiên Công tước xứ Sussex trở lại Vương quốc Anh kể từ sau tang lễ của bà ngoại, Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9 năm ngoái.

Không chỉ có Harry, bên nguyên đơn còn có những người nổi tiếng khác như ca sĩ Elton John và chồng của ông, nhà làm phim David Furnish, diễn viên Elizabeth Hurley và Sadie Frost.

Harry “quyết chiến” với báo Anh: trực tiếp ra mặt để dự buổi xử kiện về vi phạm quyền riêng tư và cáo buộc nghe lén điện thoại - Ảnh 1.

Harry tươi cười tại sự kiện

Harry “quyết chiến” với báo Anh: trực tiếp ra mặt để dự buổi xử kiện về vi phạm quyền riêng tư và cáo buộc nghe lén điện thoại - Ảnh 2.

Elton John cũng có mặt tại phiên điều trần

Vào tháng 10/2022, các nguyên đơn tuyên bố họ là “nạn nhân của các hoạt động tội phạm ghê tởm” và “vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư”. Tất cả đều cáo buộc ANL đã có hành vi xâm nhập trái phép quyền riêng tư. 

Các hành vi trái pháp luật được cho là đã diễn ra từ năm 1993 đến năm 2011, bao gồm việc thuê các nhà điều tra tư nhân bí mật đặt thiết bị nghe lén bên trong ô tô và nhà ở, ghi âm các cuộc nói chuyện điện thoại, truy cập tài khoản ngân hàng thông qua các phương tiện bất hợp pháp và trả tiền cho các quan chức cảnh sát để có được thông tin nội bộ.

Phiên điều trần sơ bộ của tòa án bắt đầu từ hôm nay sẽ xem xét các tranh chấp pháp lý, và thẩm phán sẽ quyết định có nên tiếp tục điều tra sâu hơn hay không. Được biết, phiên điều trần sẽ kéo dài bốn ngày và được chia ra theo hai phần: cáo buộc nghe lén điện thoại và vi phạm quyền riêng tư. Hoàng tử Harry ngồi ở cuối phòng xử án, thỉnh thoảng ghi chú thông tin vào một cuốn sổ nhỏ màu đen.

Về phía bị đơn, công ty ANL đã gọi những tuyên bố đó là “những lời bôi nhọ lố bịch” và bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Họ yêu cầu nguyên đơn nêu chi tiết cáo buộc của họ vì những cáo buộc này không đủ thuyết phục.

Tình nguyện xuất hiện để sự kiện được cả thế giới chú ý

Theo tờ CNN, sự hiện diện của Hoàng tử Harry và Elton John là do hoàn toàn tự nguyện và không bắt buộc về mặt pháp lý.

Người phát ngôn của Hoàng tử Harry nói với tờ Reuters rằng Công tước xứ Sussex muốn có mặt để thể hiện sự ủng hộ của công chúng đối với vụ việc. Nói cách khác, anh tham dự để công chúng đổ dồn sự chú ý vào sự kiện. Đúng như ý nguyện, hình ảnh của anh xuất hiện khắp các tờ báo lớn ở Anh, chính tờ Daily Mail cũng xuất bản viết về màn “ra mắt” đầy bất ngờ này. 

Harry “quyết chiến” với báo Anh: trực tiếp ra mặt để dự buổi xử kiện về vi phạm quyền riêng tư và cáo buộc nghe lén điện thoại - Ảnh 4.

Harry đã dành nhiều năm trời để chỉ trích các phương tiện truyền thông lá cải. Không ít lần anh kể về những tác động tiêu cực mà báo chí đã gây ra cho gia đình anh. Nên không ngạc nhiên nếu anh muốn xuất hiện và “quyết chiến” trong vụ kiện này.

Như luật sư trong đã nói vào phiên điều trần hôm qua, Harry cho rằng “truyền thông đã hứa sẽ ‘cải thiện hành vi’ kể từ sau cái chết bất ngờ và bi thảm của mẹ anh, cố Vương phi Diana, nhưng những hành vi bất hợp pháp của Associated đã phản bội lời hứa trên”.

Harry không mong đợi gặp các thành viên Hoàng gia khác trong dịp về Anh này

Việc Harry trở lại Vương quốc Anh diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Vương thất nhà Sussex có nhiều căng thẳng. Trong cuốn tự truyện Spare, anh đã tiết lộ mối quan hệ rắc rối của mình với cha, vua Charles và anh trai William.

Phiên điều trần trùng với chuyến thăm cấp nhà nước của Vua Charles tới Pháp, nhưng đã bị hoãn lại. Sau khi hoãn chuyến đi Pháp, Vua Charles cùng với Vương hậu Camilla sẽ bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày tới Đức vào ngày 29/3/2023. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trong triều đại của ông. Một nguồn tin cho biết Vương tử William thì đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Phục sinh cùng vợ và các con. Theo tờ Telegraph, Harry dự kiến sẽ không gặp cha hoặc anh trai ở Anh.

Harry “quyết chiến” với báo Anh: trực tiếp ra mặt để dự buổi xử kiện về vi phạm quyền riêng tư và cáo buộc nghe lén điện thoại - Ảnh 5.

Hiện chưa rõ vợ chồng Harry có tham dự lễ đăng quang hay không

Trong khi đó, chỉ trong sáu tuần nữa, lễ đăng quang của Vua Charles và Vương hậu Camilla sẽ diễn ra tại Tu viện Westminster - và sự tham dự của Harry và vợ Meghan Markle vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Hồi đầu tháng này, một phát ngôn viên của nhà Sussex cho biết họ vẫn chưa tiết lộ quyết định.

Thực tế là hồi tháng 1/2023, trong một chương trình quảng bá cho cuốn sách Spare, Harry đã được người dẫn chương trình Tom Bradby hỏi về khả năng tham dự lễ đăng quang. Harry chỉ trả lời một cách mơ hồ, khó hiểu: “Có rất nhiều sự kiện có thể xảy ra từ bây giờ cho đến lúc đó. Nhưng cánh cửa luôn rộng mở”.

Chia sẻ