Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện

Lê Chi,
Chia sẻ

Năm nay, du khách tới Đền Hùng (Phú Thọ) sẽ được đi xe điện "ngao du" khắp khu quần thể này.

Tết đến, xuân về là dịp để mỗi người nhớ đến cha mẹ, tổ tiên. Với mỗi người dân đất Tổ, đây không chỉ là dịp báo hiếu các đấng sinh thành, mà còn là dịp tưởng nhớ công đức các bậc tiên tổ, cội nguồn dân tộc.

Từ sáng mùng 1 Tết, xe điện ở Đền Hùng đã sẵn sàng phục vụ du khách đi lễ. Quần thể di tích Đền Hùng có diện tích lớn. Xe điện đã giúp du khách giảm quãng đường đi bộ khoảng 2km từ ngã ba đền Giếng đến cổng Đền Hùng.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 1

Xe điện vừa được chính thức đưa vào sử dụng ở Đền Hùng từ ngày mồng 1 Tết năm nay.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 2

Tuy nhiên, vẫn có những du khách chọn giải pháp đi bộ. Đối với nhiều người, đi Đền Hùng không chỉ để đi lễ, mà còn là cơ hội được thưởng lãm phong cảnh núi non linh khí, hữu tình.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 3

Cảnh đông người bắt đầu xuất hiện ở Cổng đền - nơi có 4 chữ "Cao sơn cảnh hành" (Lên núi cao nhìn xa rộng).

Núi Nghĩa Lĩnh cao 175 mét. Từ chân núi lên tới Đền Thượng, du khách phải leo hàng trăm bậc thang dốc cao dựng đứng. Leo núi Nghĩa Lĩnh là cả một thử thách. Ven đường có nhiều ghế đá, chiếu nghỉ để du khách dừng chân lúc mệt.

Tới Đền Hạ, chặng dừng đâu tiên sau Cổng đền, mọi người nghỉ ngơi và vão lễ trước khi đi tiếp lên đền trung. Chùa Thiên Quang, nằm ngay bên cạnh Đền Hạ, có cây vạn tuế được cho đã nghìn năm tuổi.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 4

Du khách đến thắp hương tại Đền Thượng. Đây là ngôi đền quan trọng nhất trong quần thể di tích Đền Hùng.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 5

Sau khi đi lễ ở Đền Hùng, du khách có thể đi sang lễ ở đền mẫu Âu Cơ nằm cách đó độ 1km.

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 6

Hành hương về đất Tổ đầu năm bằng... xe điện 7

Chia sẻ