Hàng trăm người đổ xô bán Emoji, vịt chong chóng theo trào lưu gây sốt giới trẻ ở Sài Gòn, thu về tiền triệu mỗi ngày

Thiên Kim,
Chia sẻ

Biết những chú Emoji lò xo hay vịt chong chóng đang trở thành trào lưu gây sốt giới trẻ những ngày qua. Rất nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh lân cận đã nhập mặt hàng này về để phân phối, buôn bán và thu về tiền triệu mỗi ngày.

Những ngày qua, trào lưu "chơi" Emoji (một loại thú nhún có gắn lò xo) bất ngờ trở nên thịnh hành và len lỏi tại khắp các khu vực trên cả nước.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 1.

Người bán Emoji tại TP.HCM.

Ưu điểm của món đồ chơi này là giá rẻ, màu sắc bắt mắt, có khuôn mặt được thiết kế biểu cảm dễ thương và nhất là có khả năng nhún nhảy rất vui mắt, dễ đặt ở nhiều nơi trang trí, nhất là xe máy. 

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 2.

Emoji ở giữa có lò xo nên có thể cử động đầu dễ dàng.

Chính vì thế mà giới trẻ và kể cả học sinh tiểu học, con nít cũng nhanh chóng cuồng những chú thú nhún Emoji này. Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải khá nhiều chiếc xe hơi "chất" khi được trang trí đầy Emoji trên mặt kính tạo nên hiệu ứng lan tỏa khá lớn.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 3.

Giá Emoji từ 20.000 đồng trở lên.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 4.

Loại đồ chơi này được trẻ con ưa thích.

Nắm được trào lưu mới này, rất nhiều tiểu thương và các bạn trẻ, mẹ bầu có máu kinh doanh đã nhập mặt hàng này về với số lượng lớn để mang ra thị trường tiêu thụ. Không ngoài sự tính toán, các chú Emoji đủ loại đã bán khá chạy.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 5.

Màu sắc và hình dạng Emoji rất đa dạng.

Một bà mẹ tên H.H (ngụ Bình Dương) đăng tải những thùng Emoji vàng rực trên mạng xã hội với lời quảng cáo đồng giá 25 ngàn đồng/con, nhanh tay kẻo hết. Ngoài ra, chị này còn nhận phân phối lượng lớn với giá sỉ.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 6.

Cậu bé tranh thủ dịp nghỉ hè phụ ông bán Emoji.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 7.

Loại thú nhún đồ chơi này được trang trí biểu cảm rất đáng yêu.

Các lời rao bán online này cũng được lan truyền ở khá nhiều các trang mạng xã hội lớn của sinh viên hay những trang việc làm, cách nuôi dạy con... với lượng tương tác, đặt hàng rất cao.

Không dừng lại, mặt hàng Emoji còn đổ bộ xuống các khu vực sầm uất ở Bình Dương như Lái Thiêu (TX Thuận An), chợ Thủ Dầu Một.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 8.

Emoji rất được các bạn trẻ ưa thích, để trên đầu xe máy.

Còn tại TP.HCM, khu vực đường Quang Trung (Gò Vấp), Điện Biên Phủ (quận 3) hay Cách Mạng Tháng Tám (quận 10) cũng xuất hiện dòng người chen nhau bày bán Emoji.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 9.

Hàng chục người chen nhau bán Emoji trên đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp).

Tấp nập nhất có lẽ là con đường Phạm Văn Đồng (nối giữa quận Thủ Đức, Bình Thạnh và Gò Vấp) khi chỉ trong một đoạn đường nhỏ đã có trên dưới 30 người bán thú nhún lò xo Emoji.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ còn được thuê bán theo tiếng.

Theo ghi nhận, có nhiều mức giá cho loại đồ chơi này. Chú Nghiêm (62 tuổi), một trong số những người bán Emoji chia sẻ, Emoji loại thường (màu vàng, không có đèn) giá là 25.000 đồng, có đèn sẽ là 30.000 đồng. Đây cũng là mức giá trung bình mà nhiều tiểu thương khác buôn bán.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 11.

Có người bán được hàng trăm con Emoji mỗi ngày.

Cá biệt có một số chỗ sẽ bán thêm loại Emoji có đầu chong chóng, giá 45 ngàn đồng. Cao cấp hơn là loại Emoji có hình thù chú vịt đội nón bảo hiểm, gắn đèn giá 60 ngàn đồng/con.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 12.

Loại Emoji mặt vịt đội nón bảo hiểm bán với giá 60.000 đồng.

Ngoài Emoji vàng thì còn có Emoji màu xanh lá, màu đỏ... với biểu cảm khuôn mặt từ vui vẻ đến bực tức, đau khổ... Ngoài ra còn có hình thù của các nhân vật trong phim hoạt hình, truyện tranh như Doraemon, người dơi, sói.

Không chỉ có người buôn bán tự phát và tiểu thương, theo ghi nhận của phóng viên, khá nhiều bạn trẻ đứng ở tuyến đường Phạm Văn Đồng cho biết mình "bán dùm", được thuê đứng bán và trả lương theo tiếng.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 13.

Người bán Emoji những ngày qua đều tiêu thụ hàng khá tốt.

Đến giờ tan tầm và trời tối, khi lượng xe máy đổ ra đường rất nhiều là lúc mà những người bán "hốt bạc". Rất nhiều bạn trẻ đến mua để gắn lên xe, trong khi đó cha mẹ đến sắm Emoji cho con nhỏ chơi.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 14.

Emoji dự đoán sẽ còn "hot" trong nhiều ngày nữa.

"Loại thú đồ chơi này rất tiện, ngoài gắn lên xe còn có thể gắn lên bàn học, để trực tiếp dưới đất hay bất cứ nơi nào, lại có thể lắc được đầu, nhún nhảy nên mọi người ưa thích lắm, có ngày tôi bán được 200-300 con" - một người bán Emoji chia sẻ.

Hàng trăm người đổ xô bán Emoji theo trào lưu ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu - Ảnh 15.

Trào lưu chơi Emoji giúp các tiểu thương "hốt bạc".

Được biết, loại đồ chơi này có giá sỉ khi nhập ban đầu về từ 7.000-10.000 đồng. Như vậy nếu một ngày bán được hơn 100 con với giá từ 25.000 đồng thì tiểu thương sẽ kiếm được tiền triệu. 

Do đó dễ hiểu khi nhiều người đổ xô bán mặt hàng này.

Chia sẻ